Nỗ lực tìm kiếm người mất tích ở Vàng Ma Chải

(PLO) - Những ngày qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 356 đã tăng cường tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lai Châu tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; giúp dân sơ tán, di dời đến nơi an toàn, cảnh báo, ứng trực ở những địa bàn có nguy cơ sạt lở, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn triển khai đào bới trên khu vực hàng trăm m2 nơi xảy ra vụ sạt lở đất để tìm người mất tích
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn triển khai đào bới trên khu vực hàng trăm m2 nơi xảy ra vụ sạt lở đất để tìm người mất tích

Mưa lớn liên tục diễn ra từ ngày 3-5/8 tại các tỉnh miền núi phía Bắc khiến nhiều địa phương như Lai Châu, Lào Cai, Hòa Bình, Cao Bằng bị lũ, sạt lở đất. Theo báo cáo của Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), hồi 12 giờ ngày 3/8, bản Xín Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ sạt lở đất vào nhà dân, làm một người chết.

Cũng trong ngày 3/8, tại bản Nhóm 1, xã Vàng Ma Chải và xã Dào San, huyện Phong Thổ, xảy ra sạt lở đất làm chết 2 người, 7 người bị mất tích, 2 người bị thương. Tại tỉnh Lào Cai, ngày 3/8, tại suối La Vẻ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, lũ suối cuốn trôi một người.

Tại tỉnh Cao Bằng, nước lũ dồn về và mưa trên địa bàn đã gây ngập úng sâu từ 0,8 đến 1m tại 3 xã (Trường Hà, Quý Quân, Nà Sác) và thị trấn Xuân Hòa thuộc huyện Hà Quảng. Chỉ trong ngày 3/8, tổng cộng có 468 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hòa Bình, Cao Bằng.

Đến ngày 5/8, mưa lớn kéo dài, sạt lở đất tại các xã Dào San, Mù Sang, Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã vùi lấp hoàn toàn 8 nhà dân, làm 6 người chết, 7 người mất tích và 3 người bị thương, trong đó  bản Nhóm I, xã Vàng Ma Chải có 5 người chết, 7 người mất tích và 1 người bị thương. Ba ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lai Châu, Đoàn KT-QP 356 đã nỗ lực hết mình giúp đỡ nhân dân hai xã Vàng Ma Chải và Mù Sang khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong...

Đại tá Lò Văn Tâm-Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 356 cho biết: “Đến ngày 5/8, trên địa bàn huyện Phong Thổ mưa to vẫn xảy ra trên diện rộng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, lũ quét ở nhiều vị trí. Trên địa bàn 8 xã bắc Dào San, huyện Phong Thổ hiện có 25 điểm sạt lở; giao thông bị chia cắt trên tuyến giao thông huyết mạch từ Phong Thổ vào Dào San do bị sạt lở nhiều vị trí.

Đặc biệt các tuyến đường vào 25 điểm sạt lở hôm 3/8, nhất là vào bản Nhóm I (xã Vàng Ma Chải), bản Sín Chải (xã Mù Sang) bị chia cắt, cô lập nên việc cứu nạn, cứu hộ gặp hết sức khó khăn. Các lực lượng đang nỗ lực khắc phục giao thông vào vùng sạt lở”.

Mưa lớn kéo dài khiến công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở đất tại bản Nhóm 1, xã Vàng Ma Chải và bản Sín Chải, xã Mù Sang vô cùng khó khăn. Để tiếp cận được hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phải lội bộ hơn 5 cây số qua các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 132 nối từ trung tâm huyện đến các xã bị thiên tai.

Từ 7 giờ sáng đến chiều tối, các cán bộ, chiến sĩ đã lội hơn 5km dọc con suối Đú để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Những người cứu nạn được chia thành từng nhóm nhỏ từ 3 đến 5 người, dùng cuốc, xẻng, xà beng để bẩy đá, xúc bùn đất. Bữa trưa của các anh hầu hết là mì ăn liền, lương khô.

Trung tá Nguyễn Bá Hội - Phó trưởng phòng Tham mưu - Kế hoạch-người trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia cứu hộ của Đoàn KT-QP 356 cho biết: “Khắc phục mọi khó khăn về địa hình chia cắt và thời tiết diễn biến phức tạp, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ, Đoàn KT-QP 356, Đồn Biên phòng Dào San và dân quân các xã lân cận cùng các lực lượng ở địa phương đã đào bới trên khu vực hàng trăm m­­2, tìm kiếm dọc các khe suối, triển khai thành các mũi, các hướng trên phạm vi hàng chục ki-lô-mét vuông để tìm kiếm các nạn nhân… với quyết tâm sớm tìm thấy các nạn nhân. Trong ngày 3/8, đã tìm thấy một nạn nhân mất tích thuộc bản Sín Chải, xã Mù Sang, đồng thời giúp di chuyển khẩn cấp 3 hộ dân trong vùng nguy hiểm thuộc bản Nhóm 1 đến nơi an toàn”.

Hiện công tác tìm kiếm 7 người mất tích trong vụ sạt lở đất, đá xảy ra tại bản Nhóm I, xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) được các lực lượng cứu nạn, cứu hộ nỗ lực triển khai. 

Đọc thêm