Nữ quân nhân giỏi việc nước, đảm việc nhà

(PLO) - Không chỉ giỏi trong công tác, các nữ quân nhân còn tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Hàng năm, 100% số cán bộ, hội viên đều đạt danh hiệu gia đình theo chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Mô hình “gia đình quân nhân kiểu mẫu” ngày càng được nhân rộng, trở thành những gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương.
Nữ quân nhân giỏi việc nước, đảm việc nhà

Ngoài công tác chuyên môn, cán bộ, hội viên còn tham gia và đoạt giải cao tại nhiều hội thi, hội thao. Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đoạt giải nhì toàn quốc tìm hiểu kiến thức về biến đổi khí hậu, giải ba toàn quốc tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, giải nhất toàn quân tìm hiểu Phụ nữ Việt Nam 80 năm - chặng đường lịch sử vẻ vang và tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, giải nhất tìm hiểu 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu và giải nhì tập thể cấp Quân khu tìm hiểu “70 năm chung nhịp bước quân hành”, giải nhất tỉnh tìm hiểu Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên còn đoạt 1 huy chương vàng, 3 huy chương đồng hội thi võ chiến đấu tay không và đoạt giải ba toàn đoàn hội thi bắn súng ngắn cấp Quân khu, huy chương vàng đồng đội cấp toàn quân; 3 hội viên tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Hàng năm, nhiều lượt tập thể, cá nhân nữ được Cục Chính trị Quân khu 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Theo thiếu tá Đặng Thị Huế, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, các nữ quân nhân đang công tác tại các cơ quan Bộ CHQS tỉnh dù trong hoàn cảnh, lĩnh vực công tác nào cũng luôn tận tụy, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, nhất là những công việc đòi hỏi cả sức khỏe, trí lực và phải thức khuya, dậy sớm. Các chị luôn thu xếp thời gian một cách hợp lý để vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian phụng dưỡng bố mẹ, nuôi dạy các con ngoan, học giỏi và động viên chồng vượt khó, “giữ lửa” cho hạnh phúc gia đình. Các chị cũng không trông chờ, ỷ lại mà chịu thương, chịu khó vươn lên làm chủ cuộc sống, được đồng đội cảm phục và ngưỡng mộ. 

Hàng năm, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm với nhiều hình thức đa dạng, góp phần đưa phong trào phát triển theo cả bề rộng và chiều sâu. Các mô hình điểm gắn với từng lĩnh vực công tác như “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” đối với bộ phận nhà khách; “nhanh nhất, chính xác, kịp thời, bí mật nhất” của bộ phận thông tin liên lạc; “bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. các khẩu hiệu đó đã khích lệ, động viên cán bộ, hội viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ phận nhà khách còn tích cực quản lý, chăm sóc hàng trăm cây cảnh, cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại trong khuôn viên gần 23.000 m2, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Ngày tiết kiệm của phụ nữ” với số tiền hàng chục triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, các hội viên ốm đau, hoàn cảnh gia đình khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đã thể hiện rõ vai trò, vị trí của mình ở từng cơ quan, đơn vị cũng như trong từng gia đình đã khẳng định giá trị truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, tô thêm hình ảnh người nữ quân nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đọc thêm