Nữ tân binh có 2 bằng đại học loại giỏi

(PLO) - Đợt tuyển quân năm 2017 của tỉnh Sóc Trăng có 1.170 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có Đỗ Thị Phương Thảo (23 tuổi, ngụ P.2, TP.Sóc Trăng), người vừa tốt nghiệp 2 bằng đại học loại giỏi của Trường ĐH Cần Thơ.
Nữ tân binh có 2 bằng đại học loại giỏi
Sáng 11.2, trò chuyện với PV Thanh Niên tại Hội trại tòng quân của TP.Sóc Trăng, Thảo vui vẻ cho biết mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà nội, ông bà ngoại và ba của Thảo đều là người lính. Tháng 12.2016, sau khi tốt nghiệp ĐH Cần Thơ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và marketing, Thảo có kế hoạch tìm việc làm tại Cần Thơ, nhưng khi biết trong đợt tuyển quân này, tỉnh Sóc Trăng có 1 chỉ tiêu dành cho nữ nên Thảo làm đơn tình nguyện gia nhập quân đội.
“Đơn gửi đi rồi nhưng em vẫn hồi hộp vì chỉ có 1 chỉ tiêu dành cho nữ mà thôi. Thật may mắn khi đơn của em được Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương chấp nhận. Từ khi nhận được thông báo, em rất vui vì ước mơ trở thành người lính của mình đã thành sự thật. Vẫn biết vào quân đội sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng em sẽ phấn đấu rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ước mơ của em là được phục vụ lâu dài trong quân đội, nối tiếp truyền thống của gia đình”, Thảo tâm sự.
* Cùng ngày 11.2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho biết năm 2017 là năm thứ 2 các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 thực hiện tuyển quân 1 đợt theo luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi; có 109/109 quận, huyện, thị xã, TP thuộc 9 tỉnh, TP trên địa bàn Quân khu 7 giao quân. Năm 2017 toàn quân khu được giao chỉ tiêu 16.500 thanh niên (TP.HCM 3.900, Đồng Nai 2.800, Bình Dương 1.600, Lâm Đồng 1.000, Bình Phước 1.200, Tây Ninh 1.600, Long An 1.500, Bà Rịa-Vũng Tàu 1.400, Bình Thuận 1.500), trong đó đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 7.900 thanh niên; đơn vị thuộc quân khu 8.600 thanh niên; đặc biệt ưu tiên tuyển chọn những thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và công chức, viên chức để góp phần thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho biết thêm, 100% địa phương các cấp đã tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ. Theo đó, tổng số phát lệnh gọi 17.304 thanh niên (chính thức 16.500, dự phòng 804, chiếm 4,87% so với chính thức); trình độ học vấn cấp 3 là 7.633 thanh niên; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 3.948 thanh niên; đảng viên có 634 thanh niên... Dự kiến thời gian tổ chức hội trại tòng quân vào ngày 15.2; giao nhận quân vào 16.2.
Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, riêng đối với một số địa phương, trong đó có TP.HCM, nếu nguồn dự phòng còn thừa thì có thể xem xét hoãn nghĩa vụ quân sự cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để họ phụ giúp gia đình; sinh viên học văn bằng 2 đại học từ năm thứ 3 trở đi, nhưng các sinh viên này phải cam kết sau khi học xong sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng quy định.

Đọc thêm