Nữ Viện sĩ Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu Viện sĩ xuất sắc nhất IASS và ngôi sao Vernadski

(PLO) -Viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch, TGĐ công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC) là người phụ nữ đầu tiên của khu vực Châu Á và Việt Nam được Viện Hàn lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên bang Nga (IASS) trao tặng danh hiệu cao quý này.
Nữ Viện sĩ Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu Viện sĩ xuất sắc nhất IASS và ngôi sao Vernadski

Đưa 32 công nghệ tiên tiến nhất thế giới về ứng dụng thành công tại Việt Nam và một số nước trên thế giới, đem lại những giá trị to lớn phục vụ đời sống con người, Viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã vinh dự được Viện Hàn lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên bang Nga trao tặng hai danh hiệu cao quý: Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 20014- 2014, ngôi sao Vernadski.

Viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người phụ nữ đầu tiên của khu vực Châu Á và Việt Nam được Viện Hàn lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên bang Nga (IASS) trao tặng danh hiệu danh giá này.

Đích thân chủ tịch Viện IASS cùng 2 viện sĩ nổi tiếng của Viện đã tới Việt Nam và trao danh hiệu cho viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn vào chiều ngày 11/2/2015.
Buổi lễ được Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Trung Ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam long trọng tổ chức với sự hiện diện của Bà Nguyễn Thị Kim Ngân -  Phó Chủ tịch Quốc hội; Ông Nguyễn Quân - Bộ Trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; Ông Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam; Ông Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các lãnh đạo Đảng, Quốc hội, các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, quê hương của viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Về phía Liên Bang Nga có ông Vadim V. Bublikov - Đại biện lâm thời Liên Bang Nga tại Việt Nam cùng một số cán bộ Đại sứ quán Nga tham dự.

Danh hiệu IASS là phần thưởng cao quý nhất của Viện IASS, 10 năm xét thưởng 1 lần với quy trình thẩm định vô cùng nghiêm ngặt. Giải thưởng nhằm vinh danh các nhà khoa học có thành tích xuất sắc và có những cống hiến, đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực khoa học trên toàn thế giới.

Danh hiệu ngôi sao V.I.Vernadski là phần thưởng Viện IASS vinh danh những nhà khoa học xuất sắc nhất trong mọi lĩnh vực.

Danh hiệu IASS và ngôi sao V.I.Vernadski ghi nhận những cống hiến không mệt mỏi của Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Ông Igor Dorokhov, Chủ tịch Viện IASS trao giải thưởng cao quý cho nữ Viện sĩ đầu tiên của Châu Á được IASS vinh danh
 Ông Igor Dorokhov, Chủ tịch Viện IASS trao giải thưởng cao quý cho nữ Viện sĩ đầu tiên của Châu Á được IASS vinh danh

“Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người có những nỗ lực to lớn và sự khiêm tốn đặc biệt. Bà đã có đóng góp lớn lao và phát triển những ý tưởng KHCN ứng dụng vào cuộc sống. Với những thành tựu trong ứng dụng KHCN, bà đã được đoàn chủ tịch Viện Hàn lâm chọn là nhà khoa học xuất sắc của Viện IASS trong 10 năm vừa qua và phần thưởng ngôi sao Vernadski” - ông Igor Dorokhov, Chủ tịch Viện IASS nhận xét.

Trong vòng 10 năm qua, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các cộng sự của bà tại AIC đã nỗ lực đưa 32 công nghệ tiên tiến nhất thế giới về ứng dụng thành công tại Việt Nam. 32 công nghệ này thuộc nhiều lĩnh vực như: Ứng dụng các công nghệ mới để xử lý nước thải, trong đó có các bệnh viện và đô thị; Ứng dụng công nghệ mới để làm sạch đất nông nghiệp bị ô nhiễm, tồn dư thuốc trừ sâu và hóa chất dioxin;

Ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng các thành tựu công nghệ tin học; Tham gia phát triển công nghệ sóng cộng hưởng để nâng cao chất lượng nhiên liệu; Ứng dụng công nghệ tế bào gốc và nhận dạng gen để góp phần tìm kiếm những người mất tích trong chiến tranh và trong các thảm họa, thiên tai; Ứng dụng nguồn năng lượng mới trên cơ sở các từ trường. Ứng dụng công nghệ cao vào Việt Nam để xử lý vấn đề chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là công nghệ trồng rừng ngập mặn. Đưa nhiều ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao của Nhật Bản, Israel, Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan vào ngành Nông nghiệp Việt Nam để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Không chỉ là học trò xuất sắc của Chủ tịch Viện IASS danh tiếng, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn là cầu nối hợp tác KH&CN Việt Nam- LB Nga thông qua các chương trình hợp tác mà công ty của bà ký kết với IASS
Không chỉ là học trò xuất sắc của Chủ tịch Viện IASS danh tiếng, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn là cầu nối hợp tác KH&CN Việt Nam- LB Nga thông qua các chương trình hợp tác mà công ty của bà ký kết với IASS
 

Nhận xét về những đóng góp to lớn của Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban đối ngoại T.Ư Đảng khẳng định: “Với những đóng góp quan trọng cho ngành khoa học công nghệ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, tiến sĩ, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tấm gương cho doanh nhân Việt Nam, cho những người làm khoa học công nghệ Việt Nam. Đây là vinh dự chung của người Việt Nam, là niềm tự hào của đất nước, là minh chứng sinh động cho quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga”.

Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thông thạo 5 ngoại ngữ (Anh, Trung, Nga, Nhật, Hàn). Bà tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ và Đại học Ngoại thương Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh do Đại học Latrobe (Úc) đào tạo. 
Khởi nghiệp từ lĩnh vực xuất khẩu lao động, Công ty AIC của bà Nhàn với số vốn ban đầu là 5.000 Đô la Mỹ và 5 nhân sự. Đến nay, AIC đã là 1 doanh nghiệp với hàng ngàn nhân viên và doanh thu nhiều ngàn tỷ đồng mỗi năm.Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Với những thành tích đặc biệt trong lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục, dạy nghề và khoa học công nghệ, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành, địa phương tặng huân, huy chương, bằng khen và nhiều giải thưởng như: Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất, Giải thưởng Sao đỏ, Giải thưởng Bông hồng vàng, Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu…

Trong nhiều năm qua, nhiều thế hệ các học sinh, sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại Viện IASS. Từ đây rất nhiều học sinh Việt Nam đã trở thành Giáo sư, tiến sĩ, trở về và đóng góp rất nhiều cho phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ của đất nước.

Viện Hàn lâm khoa học Nga thực hiện hỗ trợ cho Việt Nam các chương trình đào tạo cán bộ tại Nga và đưa các chuyên gia sang Việt Nam đào tạo nhân lực Việt Nam thông qua bên Công ty AIC.
Viện Hàn lâm khoa học Nga thực hiện hỗ trợ cho Việt Nam các chương trình đào tạo cán bộ tại Nga và đưa các chuyên gia sang Việt Nam đào tạo nhân lực Việt Nam thông qua bên Công ty AIC.

Đọc thêm