Nước từ Trung Quốc chảy đến Đồng bằng sông Cửu Long

(PLO) - Sau 16 ngày các hồ thủy điện Trung Quốc xả nước đợt 3, nguồn nước đã về đến Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội giúp các địa phương lấy nước ngọt và đẩy mặn.
Ảnh minh họa từ Internet.
Ảnh minh họa từ Internet.

Trong cuộc họp làm việc với các tỉnh khu vực Tây Nguyên về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán tại tỉnh Gia Lai vừa qua và trong buổi thảo luận của đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, có một số ý kiến phát biểu liên quan đến việc xây dựng, vận hành hồ chứa thủy điện An Khê-Kanak còn bất cập, gây thiếu nước ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng hạ lưu sông Ba (tỉnh Gia Lai).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo về tình hình xây dựng, vận hành hồ chứa thủy điện An Khê-Kanak thời gian vừa qua; đề xuất giải pháp để bảo đảm nguồn nước phục vụ cuộc sống nhân dân vùng hạ lưu sông Ba (thuộc tỉnh Gia Lai và Phú Yên), báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/4/2016.

Trong một diễn biến khác, sau 16 ngày các hồ thủy điện Trung Quốc xả nước đợt 3, nguồn nước đã về đến Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội giúp các địa phương lấy nước ngọt và đẩy mặn.

Cụ thể, lưu lượng nước về trạm Tân Châu trong ngày 30/3 tăng thêm 470m3 /s. Tại Châu Đốc, lưu lượng nước đã tăng thêm 101m3 /s. Dự báo từ ngày 5-7/4, mặn sẽ bắt đầu giảm dần. Khả năng đến ngày 12/4 trở đi, độ mặn trên các cửa sông sẽ giảm rõ rệt. Vùng có thể lấy được nước ngọt sẽ mở rộng nhanh. Những vùng cách biển 25 - 40km có thể lấy được nước ngọt khi triều thấp.

Đọc thêm