Ông Đinh La Thăng được phân công làm Bí thư TP HCM

Chiều nay, 5/2, trong lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự diễn ra Hội trường Thành ủy TP HCM, ông Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban bí thư, trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy TP HCM.
Ông Đinh Thế Huynh, ông Phạm Minh Chính, ông Võ Văn Thưởng và ông Lê Thanh Hải chúc mừng ông Đinh La Thăng. Ảnh: Hải An/Zing.vn
Ông Đinh Thế Huynh, ông Phạm Minh Chính, ông Võ Văn Thưởng và ông Lê Thanh Hải chúc mừng ông Đinh La Thăng. Ảnh: Hải An/Zing.vn

Trước đó, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định phân công ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM.

Bộ Chính trị cũng quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM để giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung Ương.
Ông Thăng nổi tiếng với những phát ngôn mạnh mẽ trong thời gian làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Thời điểm nhậm chức, ông nói: "Là tư lệnh ngành phải cho tôi toàn quyền quyết định. Tư lệnh ra chiến trường phải được quyết định chiến đấu, tiến hay lùi".

Bộ trưởng Thăng cũng cho cách chức hàng loạt cán bộ dưới quyền. Trong đó có việc đình chỉ chức vụ Cục trưởng Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng vì phát ngôn thiếu trách nhiệm liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tháng 4/2014. Hai tháng sau, ông Thăng cho thôi chức Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam đối với ông Nguyễn Đạt Tường vì "Tổng giám đốc tốt mà để ngành trì trệ thì phải thay".

Mới đây nhất, hôm 3/2 ông Thăng yêu cầu cách chức Tổng giám đốc Đường sắt Hà Nội ngay sau thông tin Đường sắt Việt Nam muốn nhập hàng trăm toa xe cũ từ Trung Quốc.

Ông Đinh La Thăng sinh năm 1960, quê quán tỉnh Nam Định, có học vị tiến sĩ, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trước khi được phân công làm Bí thư TP.HCM.

Từ năm 1989-1994, ông là kế toán trưởng, ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng uỷ tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà, Phó chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng. Tiếp đó, ông giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn tổng công ty Sông Đà.

Từ tháng 4/2001-10/2003, ông là Chủ tịch HĐQT tổng công ty Sông Đà, ủy viên UB Đối ngoại của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng, Phó chủ tịch Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.
2 năm sau đó, ông đảm nhiệm chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế. 
Từ tháng 1/2006 - 12/2008, ông là Chủ tịch HĐQT tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải.
Ông là ủy viên Trung ương Đảng khoá 10, 11, 12; ủy viên Bộ Chính trị khóa 12; đại biểu Quốc hội khóa 11, 13.

Đọc thêm