Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế

(PLO) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) vừa bầu BCH Đảng bộ khóa mới gồm 53 thành viên, Ban Thường vụ gồm 14 thành viên. Ông Lê Trường Lưu được đại hội tiếp tục bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015- 2020
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015- 2020

Sáng 24/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa XV chính thức công bố danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 14 người.

Theo đó, ông Lê Trường Lưu tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy  nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Bùi Thanh Hà được bầu là Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Trường Lưu sinh ngày 23/1/1963, quê quán xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế, là thạc sĩ kinh tế, cử nhân hành chính, cao cấp chính trị.

Trước đó, vào ngày 2/10, tại Hội nghị lần thứ 21 (khóa XIV) Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đã bầu ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2010-2015. 

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, ông Lê Trường Lưu từng là Giám đốc Sở Tài chính; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã Hương Thủy; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đọc thêm