Ông Lê Văn Thành giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

(PLO) - Ngày 25/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã họp, thống nhất phân công ông Lê Văn Thành giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Trước khi được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
Ông Lê Văn Thành, SN 1962, Thành ủy viên, đại biểu quốc hội khóa 12, nguyên GĐ Cty xi măng Hải Phòng, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011.
Ông Lê Văn Thành
 Ông Lê Văn Thành
Cũng trong ngày 25/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp cho ý kiến về Đồ án quy hoạch giao thông sắt bộ TP Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
Ông Nguyễn Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng - chỉ rõ mạng lưới giao thông đối ngoại và ngoài đô thị hiện có của Hải Phòng đang đối mặt với nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông do thiếu các trục đường lớn, hạn chế tại các giao cắt… 
Kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hóa, đặc biệt là đối với hàng hóa từ cảng. Nguyên nhân cơ bản là năng lực hiện tại của đường sắt đã mãn tải do khổ đường hạn chế, công nghệ điều khiển cơ khí, hạ tầng hạn chế. 
Bí thư Thành ủy Hải Phòng đặt vấn đề, Đồ án quy hoạch giao thông sắt bộ của TP Hải Phòng phỉa xác định được các điều kiện của quy hoạch như vốn đầu tư, quỹ đất, danh mục ưu tiên đầu tư, các chính sách, tổ chức thực hiện để áp dụng hệ thống quản lý giao thông thông minh. 
Đồ án phải tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia góp ý của Bộ Giao thông vận tải nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT – XH của Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030./.

Đọc thêm