Ông Nguyễn Đình Khang trở thành tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(PLVN) - Chiều ngày 28/7,  tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 4 (khóa XII) đã bầu ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, thay cho ông Bùi Văn Cường vừa được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Bà Trương Thị Mai,Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Bà Trương Thị Mai,Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã nhận được 100% phiếu đồng ý bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, và sau đó là 100% phiếu đồng ý bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang và mong rằng khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Đình Khang sẽ tiếp tục kế thừa, lãnh đạo tổ chức Công đoàn, đảm nhận tốt vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, tập hợp đoàn kết hội viên, phát triển tổ chức, là cầu nối giữa Đảng với người lao động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Khang cho biết đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trong bối cảnh đặt ra nhiều thách thức cho Công đoàn Việt Nam. Ông Khang hứa không ngừng học tập, rèn luyện, bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN thống nhất để thực hiện nhiệm vụ vai trò đại diện, đảm bảo quyền lợi cho giai cấp công nhân, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho người lao động; chủ động hội nhập, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn Việt Nam…

Đọc thêm