Phá đường dây đánh bạc lớn nhất tại Việt Nam

Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm (C45), Bộ Công an ngày 18/10 đồng loạt ra quân, phá đường dây đánh bạc trực tuyến lớn, đóng tại TP HCM.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Sau một thời gian theo dõi, Ban chuyên án đã bất ngờ tập kích các điểm nghi vấn tại quận 1, quận Tân Bình, quận 11, TP HCM, bắt một số nghi can trong đường dây cá độ và đánh bài trực tuyến, được xem là lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay.
Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Viễn Tin (số 1244A đường 3/2, quận 11) do Vương Chấn Thanh (37 tuổi, ngụ quận 11) làm giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện công nghệ cao phục vụ cho trang mạng cá độ và đánh bài trực tuyến, cùng một lượng lớn tiền Việt và đô-la Mỹ.
Cơ quan điều tra đã đọc lệnh bắt khẩn cấp Thanh và vợ là Đàm Kim Khuyến (34 tuổi, quê Bến Tre) cùng nhiều tang vật khác. Vợ chồng Thanh được xem là nghi can cầm đầu đường dây này tại TP HCM.
Ngoài ra, tại các điểm tập kích khác, cơ quan điều tra Bộ Công an còn bắt giữ thêm vợ chồng Nguyễn Thanh Triều (34 tuổi) và Vương Thúy Hằng (35 tuổi) cùng Nguyễn Xuân Lam (34 tuổi) và Lê Quang Tấn (35 tuổi) là các đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc.
Theo thông tin ban đầu, các đối tượng này nằm trong đường dây cá độ và đánh bài trực tuyến, có máy chủ đặt tại Philippines, bắt đầu hoạt động khoảng từ cuối năm 2005. Số tiền giao dịch qua ngân hàng bước đầu xác định có thể lên tới 500 tỉ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm