Phải báo cáo Thủ tướng kết quả xác minh vụ bé gái Hà Nội bị xâm hại

hó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 3/2017.
Phải báo cáo Thủ tướng kết quả xác minh vụ bé gái Hà Nội bị xâm hại

Những ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh về việc một bé gái 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội bị xâm hại nhiều lần nhưng đối tượng vẫn chưa bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 3/2017.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai thụ lý đơn tố cáo về việc một bé gái trên địa bàn bị người hàng xóm đã có vợ con xâm hại tình dục.

Mẹ của bé gái trình bày, khoảng 19h30 ngày 8/1, con gái chị đến nhà bác ruột gần nhà chơi cùng nhóm bạn thì một người hàng xóm rủ tham gia trò “bắt cóc, trốn tìm” rồi dụ dỗ, bế bé gái vào một ngách nhỏ vắng người giở trò đồi bại. Hai trẻ hàng xóm phát hiện sự việc đã dùng chổi và dép đánh người đàn ông để giải cứu bạn.

Tối cùng ngày, thấy con kêu đau ở vùng kín khi tắm, chị hỏi thì con gái kể trước đó nhiều lần bị chú hàng xóm "khám người".

Nhận đơn tố cáo của chị Vân, công an cùng gia đình tổ chức đưa bé gái đi giám định, kết quả cho thấy vùng kín bị tổn thương, rách màng trinh, xây xát.

Cuối tuần trước, Công an quận Hoàng Mai có văn bản cho biết đã hết thời hạn xác minh nhưng chưa đủ căn cứ nên thống nhất với VKSND cùng cấp gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm