Phải giảm thiểu các chức danh không cần thiết

(PLO) - Hôm qua (26/4), Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016 do Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND một số huyện, xã của tỉnh Tuyên Quang. 
Phải giảm thiểu các chức danh không cần thiết

Cho rằng công tác cải cách hành chính bộ máy nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại chính quyền cấp huyện, xã của tỉnh vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị chính quyền địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa, giảm thiểu các chức danh không cần thiết, rút ngắn quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với đó, cần làm tốt hơn công tác đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức cấp thôn, xã, đặc biệt là tại những vùng dân tộc thiểu số.

Trước đó, ngày 25/4, Đoàn giám sát cũng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang. Theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, để công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước triển khai thực sự có hiệu quả, cần có sự vào cuộc quyết liệt với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hà Giang cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước cũng như đảm bảo liêm chính, minh bạch… 

Đọc thêm