Phát huy sức mạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(PLO) - Trong không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tại nhiều địa phương trên cả nước đã long trọng kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016). Nhiều lãnh đạo của Đảng, Nhà nước... đã đến dự và chia vui.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 13/11, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/2016-18/11/2016), tại thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại đây.  Điểm lại những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để có được những thành tựu to lớn đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đề ra đường lối chủ trương đúng đắn, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư mong rằng, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn dân cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp trong cả nước.

Ngày 12/11, chia sẻ với bà con ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoà Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự khâm phục nhân dân An Giang nói chung và ấp Mỹ An 2 nói riêng đã chủ động, mạnh dạn áp dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông  nghiệp.

Tuy nhiên, hạn chế của người nông dân hiện nay là chỉ biết làm mà chưa biết bán, bởi vậy, ông Nhân đề nghị người nông dân phải thay đổi tư duy, cần phải biết bán rồi hãy biết làm. Với trách nhiệm của mình, ông Nhân cam kết với bà con Mỹ An 2 và lãnh đạo tỉnh An Giang, MTTQ sẽ là nơi kết nối để thúc đẩy xuất khẩu nông sản sạch cho An Giang.

Cũng trong ngày 12/11, về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La (tỉnh Sơn La), Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác của QH đã biểu dương và chia vui với những kết quả mà đồng bào các dân tộc bản Hùn đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch QH đề nghị, đồng bào các dân tộc bản HÙn tiếp tục cố gắng cùng với chính quyền phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa; từng hộ trong bản nêu cao tinh thần giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Về đời sống văn hóa tinh thần, Phó Chủ tịch QH nêu rõ, bà con cần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; luôn luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.

Đọc thêm