Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

(PLVN) - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Hoàng Quang Hàm vừa được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 982/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV. Theo Nghị quyết, ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1/8/2020.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Hoàng Quang Hàm.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Hoàng Quang Hàm.

Ông Hoàng Quang Hàm sinh ngày 3/5/1970, quê ở xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, là tiến sĩ kinh tế, đại biểu Quốc hội đoàn Phú Thọ. Trình độ học vấn: trên Đại học. Trình độ chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (chuyên ngành Kế toán). Trước khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Hoàng Quang Hàm đã có 20 năm công tác tại Kiểm toán Nhà nước. 

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 986/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Minh Thức, kể từ ngày 10/7/2020. 

Còn tại Nghị quyết số 987/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Tấn Việt, kể từ ngày 10/7/2020.

Đọc thêm