Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V

(PLVN) - Ngày 18/9, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025, với sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ.
Phó Chủ tịch nước, Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang
Phó Chủ tịch nước, Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương không ngừng đổi mới, phát động mạnh mẽ và triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đưa Bắc Giang có bước phát triển nhanh, toàn diện và năng động.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, ghi nhận những thành tích, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang trong sự nghiệp phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng, nhất là trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua. Đặc biệt, đồng chí biểu dương các tập thể, cá nhân là điển hình trên tất cả các lĩnh vực về dự Đại hội.

Nhân dịp này, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh; Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải. Đồng thời, tặng Cờ thi đua, bằng khen cho 186 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế xây dựng tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị.

Ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được cần được quan tâm đầu tư hơn nữa; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước, cải thiện đời sống nhân dân; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đẩy mạnh thi đua, phát triển đồng bộ cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Từ đó, khẳng định vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang ở tầm cao mới.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua danh sách 12 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đọc thêm