Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bình Dương

(PLO) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), sáng 12/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đồng Tâm
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đồng Tâm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng vì kinh tế - xã hội của Bình Dương liên tục phát triển. Đây là một trong 6 tỉnh có nguồn thu cao nhất cả nước và thực hiện rất tốt 3 phong trào thi đua. Đến nay, Bình Dương không còn hộ nghèo, đảm bảo an ninh trật tự dù có đến 52% dân số là người dân ở các địa phương khác đến sinh sống và làm việc.

Phó Chủ tịch nước đề nghị nhân dân ấp Đồng Tâm trong năm 2019 xóa 2 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo còn lại, phấn đấu không có người dân nào vi phạm pháp luật. Xã Tam Lập cần phát huy  và nâng cao 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt được để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đọc thêm