Phó Thủ tướng bất ngờ thị sát Sơn Trà, Đà Nẵng triệu họp khẩn

(PLO) -15h ngày 27/5, tại Phòng họp giao ban UBND TP Đà Nẵng (đường Trần Phú, quận Hải Châu) diễn ra cuộc họp khẩn liên quan đến việc chuẩn bị nội dung cho buổi Tọa đàm “Phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà”. Trưa cùng ngày, nhiều người khá bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại núi Sơn Trà...
Sơn Trà đang bị băm nát.
Sơn Trà đang bị băm nát.

Cuộc họp diễn ra 40 phút với nội dung chuẩn bị các công việc phục vụ tọa đàm phát triển du lịch bền vững Sơn Trà do Bộ VHTTDL chủ trì, mời Đà Nẵng đồng chủ trì vào ngày 30/5 tại hội trường Bộ VHTTDL, Hà Nội.

Thư mời họp khẩn
Thư mời họp khẩn

Trưa cùng ngày, nhiều người khá bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi cùng ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An tại núi Sơn Trà (Đà Nẵng) để ngắm Voọc chà vá chân nâu.

Hình ảnh PTT Vũ Đức Đam thị sát Sơn Trà (ảnh Lê Phước Chín)
Hình ảnh PTT Vũ Đức Đam thị sát Sơn Trà (ảnh Lê Phước Chín)

Theo nguồn tin của PLVN, trước đó vài giờ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đáp chuyến bay đến TP Đà Nẵng. Đến nơi, Phó Thủ tướng không vào làm việc ngay với chính quyền, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, mà trực tiếp đi lắng nghe ý kiến của một số người dân hiểu biết và có tâm huyết với Sơn Trà.

Sau đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến núi Sơn Trà thị sát công trình dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa đang bị tạm dừng do xây dựng sai phép và quan sát Voọc chà vá chân nâu.

Ngay sau khi kết thúc cuộc thị sát núi Sơn Trà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã rời Đà Nẵng, không dự cuộc họp về những vấn đề liên quan, chuẩn bị nội dung cho buổi tọa đàm "Phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà", tại UBND TP Đà Nẵng (đường Trần Phú, quận Hải Châu).

PTT thị sát tại Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa
PTT thị sát tại Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa

Liên quan đến vấn đề Sơn Trà, ngày 11/5, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hà Văn Siêu dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Tuy nhiên, buổi làm việc này không đạt được kết quả. Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã gửi kiến nghị 6 vấn đề liên quan đến Sơn Trà đến Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ngày 12/5, Văn phòng Chính phủ ra thông báo gửi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, UBND TP Đà Nẵng, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, yêu cầu “khẩn trương chỉ đạo xem xét một cách thực sự khoa học và cầu thị kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà. Phó thủ tướng chỉ đạo các đơn vị trên kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận về những vấn đề liên quan đến Sơn Trà và có báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/5.

Đọc thêm