Phó Thủ tướng kiểm tra công tác bầu cử tại Điện Biên

(PLO) - Chiều 13/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Điện Biên và TP Điện Biên Phủ triển khai tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.(Ảnh: VTV)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Điện Biên và TP Điện Biên Phủ triển khai tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.(Ảnh: VTV)

Đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại TP Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các cấp chính quyền địa phương phải coi đây là ngày hội của toàn dân; đồng thời cần rà soát lại công tác chuẩn bị ở mọi khâu trong quá trình tổ chức, gắn vào địa bàn cụ thể.

Theo Phó Thủ tướng, TP Điện Biên Phủ cần đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền trong nhân dân, có kế hoạch chặt chẽ, bảo đảm công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bất cứ một tình huống đột xuất, bất ngờ nào…

Việc giới thiệu ứng cử viên phải bảo đảm số lượng, chất lượng, không để gò ép, mất dân chủ trong quá trình hiệp thương, tổ chức bầu cử.

Lãnh đạo các cấp cần kiểm tra, rà soát những phường, xã còn yếu để có biện pháp đôn đốc, hướng dẫn, khắc phục, uốn nắn kịp thời.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng Bầu cử các cấp của tỉnh Điện Biên phải chuẩn bị nhân sự ứng cử viên bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu người ngoài Đảng, tỷ lệ đại biểu dân tộc thiểu số, ứng cử viên nữ, số dư… đúng quy định pháp luật.

Đọc thêm