Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Nhân lễ Giáng sinh năm 2017, sáng 15/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội; thăm Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Đến thăm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Phó Thủ tướng chúc Hồng y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn cùng các chức sắc, linh mục, đồng bào Công giáo một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thông báo với Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội về những thành tựu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng… của đất nước trong thời gian qua. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo nói chung và bà con Giáo phận Hà Nội nói riêng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận những đóng góp của Tổng Giáo phận Hà Nội trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhấn mạnh, thời gian qua, Hồng y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn cùng với các vị giáo phẩm, chức sắc đã dẫn dắt đồng bào Công giáo gắn bó, đồng hành cùng chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp sức xây dựng giáo phận ngày càng phát triển về kinh tế-xã hội; thực hiện đường hướng theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Phó Thủ tướng mong muốn dưới sự dẫn dắt của Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo phận Hà Nội tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo giáo phận thành phố Hà Nội, Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm, đồng hành với đồng bào Công giáo thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, đồng thời khẳng định, đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa yêu nước vì sự phát triển lớn mạnh của đất nước.

Thăm Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), qua Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chúc sức khỏe, Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới toàn thể các vị mục sư, tu sĩ và tín đồ Tin lành trong cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ tin tưởng, các tín hữu Tin lành sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia cùng chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) phấn khởi thông báo về kết quả hoạt động của Hội thánh trong năm 2017, đặc biệt việc tổ chức thành công Đại hội đồng Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) lần thứ 35. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn đời sống văn hóa, tâm linh cho bà con tín hữu.

Cũng trong sáng 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn Ủy ban sẽ động viên đồng bào Công giáo đoàn kết, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, đồng bào Công giáo cả nước tiếp tục thực hiện phương châm “kính Chúa, yêu nước”,“sống tốt đời, đẹp đạo”. Đồng thời chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đặc biệt chấp hành nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đọc thêm