Phó Thủ tướng Thường trực nhắc nhở chấn chỉnh tình trạng trộm cắp trên tàu bay

(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu đánh giá và xử lý rủi ro an ninh, an toàn hàng không, nhất là về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, tình trạng trộm cắp tài sản, hành lý trên tàu bay.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Sơn)
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Sơn)

Ngày 25/8, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và phương hướng những tháng cuối năm 2020 theo hình thức trực tuyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, xung đột tôn giáo, sắc tộc có vũ trang, hoạt động khủng bố diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới. Tuy khu vực Đông Nam Á cơ bản ổn định và phát triển, nhưng vẫn bị tác động do một số nước trong khối ASEAN điều chỉnh chính sách đối ngoại. 

Đặc biệt, những tháng đầu năm 2020, hầu hết các quốc gia, khu vực trên thế giới bị tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Các quốc gia đã tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch, có sự thống nhất, chia sẻ, hỗ trợ nhau, nhưng vẫn phải tạm thời đóng cửa biên giới, thực hiện cách ly xã hội, đại dịch đã làm nền kinh tế thế giới sụt giảm nghiêm trọng.

Trong nước, kinh tế tuy vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng theo thống kê, GDP thời gian qua chỉ đạt mức tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ của những năm giai đoạn 2011-2020. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu và hàng không là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Trong 7 tháng năm 2020, hàng không thế giới vẫn xảy ra nhiều vụ mất an ninh, an toàn bay. Đây cũng là lĩnh vực các nhóm khủng bố, tổ chức tội phạm quốc tế luôn nhắm đến khi thực hiện hành vi phá hoại, khủng bố. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị thành viên Ủy ban An ninh hàng không quốc gia, UBND các địa phương có cảng hàng không, sân bay, các doanh nghiệp hàng không đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian qua, nhất là trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường, phức tạp.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác an ninh hàng không dân dụng những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực an toàn hàng không; đánh giá và xử lý rủi ro an ninh, an toàn hàng không, nhất là về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, tình trạng trộm cắp tài sản, hành lý trên tàu bay; công tác phòng, chống khủng bố, đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin hàng không; đảm bảo an ninh nội bộ, thực thi pháp luật tại các cảng hàng không, sân bay; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung, chủ động nắm tình hình, chủ động, tăng cường các biện pháp ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19...

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Chánh Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia cho biết, trong 7 tháng qua đã xảy ra 301 vụ vi phạm an ninh hàng không, giảm 102 vụ so với cùng kỳ 2019. 

Trong đó, nổi cộm là các vụ việc trộm cắp tài sản, hành lý, hàng hóa; vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay, thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; gây rối trật tự, đe dọa, hành hung nhân viên hàng không; mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vật phẩm nguy hiểm trái quy định.

Đọc thêm