Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra tại Trạm cân tại Hải Dương

(PLO) - Sáng 5/9, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình cùng Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa kiểm tra tình hình hoạt động tại Trạm cân tải trọng xe của tỉnh Hải Dương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nghe lãnh đạo Sở GTVT Hải Dương báo cáo về hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng trên địa bàn tỉnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nghe lãnh đạo Sở GTVT Hải Dương báo cáo về hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng trên địa bàn tỉnh

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa, ông Lê Đình Long, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã báo cáo với đoàn kiểm tra về tình hình hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Hải Dương có 2 Trạm kiểm tra tải trọng xe. Một trạm được bố trí tại Quốc lộ 5, trạm thứ hai được đặt tại huyện Kinh Môn, một điểm “nóng” về xe tải trọng lớn của tỉnh. 

Ông Long cho biết, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, khu vực nào “nóng” về xe quá tải, trạm cân lưu động sẽ di chuyển về nơi đó. Việc kiểm soát tải trọng các phương tiện ngay ở đầu bến xếp dỡ hàng hóa, thống kê toàn bộ vận tải của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế về tình trạng xe quá tải, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện.

Hiện cả hai Trạm cân trên đều hoạt động 24/24h cả 7 ngày trong tuần. Tính từ năm 2014, riêng Trạm kiểm tra tải trọng đặt tại Quốc lộ 5, lực lượng kiểm tra đã xử lý gân 4.000 phương tiện quá tải, thu giấy phép lái xe 6%, phạt tiền gần 44 tỷ đồng.

Trước tình trạng xe quá tải luôn tìm cách “né” trạm cân, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra tải trọng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã đề xuất Phó Thủ tướng cùng Bộ trưởng Giao thông Vận tải sớm có phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác kiểm tra tải trọng xe ngày một cải thiện, hiệu quả hơn để khi phát hiện xe quá tải, lực lượng kiểm tra sẽ nhanh chóng có bằng chứng để lập biên bản xử phạt ngay tại chỗ, tránh tình trạng chống đối, xin xỏ của các phương tiện.

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc mà lực lượng kiểm tra tải trọng tại Hải Dương gặp phải, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hải Dương phối hợp cùng các lực lượng chuyên trách thực hiện nghiêm nhiệm vụ của mình: công khai, minh bạch, rõ ràng…nhằm góp phần hạn chế tình trạng tai nạn giao thông bắt nguồn từ nguyên nhân xe chở quá tải.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học 2016-2017 tại Trường PTTH Nguyễn Trãi, Hải Dương
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học 2016-2017 tại Trường PTTH Nguyễn Trãi, Hải Dương

Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cũng dự lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương thành tích tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 1.200 học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Trong suốt 32 năm qua, nhà trường đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục; có nhiều học sinh đoạt giải trong các kỳ thi giỏi quốc gia và quốc tế; có trên 96% số học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tin tưởng nhà trường sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được để tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện hơn và thu được nhiều thành tích cao trong dạy và học, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Hải Dương cũng như đất nước.

Đọc thêm