Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lai Châu nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(PLVN) - Ngày 1/6, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu đã thực hiện tốt Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc”, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Công an tỉnh luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo, kiểm soát tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Hàng năm, Công an Lai Châu mở nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85,5%; trọng án đạt 100%; qua công tác điều tra, xử lý các vụ án đã thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước và quần chúng Nhân dân; đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy, phát hiện hơn 1.500 vụ, bắt gần 2.000 đối tượng. Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương; phát hiện, làm rõ trên 600 vụ với gần 500 đối tượng, khởi tố điều tra 34 vụ với 125 bị can, xử lý hành chính hơn 500 vụ; thu hàng chục tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước; không để xảy ra những đại án kinh tế trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh. Ảnh: Ngọc Sánh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh. Ảnh: Ngọc Sánh 

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, lực lượng Công an Lai Châu đã có 1.017 lượt tập thể và 4.023 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó có 4 lượt tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua; 18 lượt tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, 15 lượt tập thể được Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an tặng Cờ thi đua...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sỹ Công an Lai Châu đã đạt được trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí yêu cầu lực lượng Công an Lai Châu cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an; thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05–CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động mạnh mẽ Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… không ngừng xây dựng lực lượng Công an Lai Châu trong sạch, vững mạnh; vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đồng thời thường xuyên quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Bên cạnh đó, động viên cán bộ, chiến sỹ hăng hái thi đua, lập công “Vì an ninh Tổ quốc”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trước mắt là phấn đấu thực hiện thắng lợi công tác năm 2020, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho tập thể Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, đồng chí Đại Tá Phạm Bá Hậu - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an đã gắn danh hiệu và trao Bằng chứng nhận Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân năm 2020 cho 3 cá nhân. Ảnh: Ngọc Sánh
Thừa ủy quyền của Bộ Công an, đồng chí Đại Tá Phạm Bá Hậu - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an đã gắn danh hiệu và trao Bằng chứng nhận Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân năm 2020 cho 3 cá nhân. Ảnh: Ngọc Sánh 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Công an, đồng chí Đại Tá Phạm Bá Hậu - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an đã gắn danh hiệu và trao Bằng chứng nhận Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân năm 2020 cho 3 cá nhân.

Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Ngọc Sánh

Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Ngọc Sánh

Đồng thời, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 cá nhân đã có thành tích đột xuất trong phá chuyên án đặc biệt nghiêm trọng (119C), góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự trên địa bàn tỉnh và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; nhiều tập thể, cá nhân được Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Đọc thêm