Phước Long sẵn sàng cho ngày hội non sông

(PLVN) - Công tác tuyên truyền là một trong những công việc quan trọng để các cử tri nêu cao ý thức, nhằm thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của công dân đối với bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) nên rất được huyện Phước Long (Bạc Liêu) chú trọng.

Đến nay, ngày bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp chỉ còn ít ngày. Hiện tại, tất cả các công việc chuẩn bị cho ngày hội non sông đã được các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra. 

Theo Ủy ban bầu cử huyện Phước Long, đến thời điểm này tất cả các mặt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn huyện đã được thực hiện tốt đúng theo hướng dẩn của Hội đồng bầu cử TW, cũng như sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Hầu hết các mặt công tác quan trong như việc lập và niêm yết danh sách cử tri, chia khu vực bỏ phiếu, công tác lập, công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử cũng như công tác hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện hoàn tất, đúng với thời gian Luật định. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều (thứ nhất từ trái sang) kiểm tra tại các khu vực bầu cử, điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Phước Long.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều (thứ nhất từ trái sang) kiểm tra tại các khu vực bầu cử, điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Phước Long. 

Trong đợt bầu cử lần này, huyện Phước Long có tổng số là 93.786 cử tri, trong đó có 76.585 đang có mặt ở địa phương. Toàn huyện có tổng số 79 khu vực bỏ phiếu đặt tại 8 xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Theo ông Huỳnh Phong Lưu - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Mỹ Trinh (xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu): Khu vực bõ phiếu tại ấp Mỹ Trinh, xã Hưng phú là một trong số những khu vực được Ủy ban bầu cử huyện Phước Long chọn làm khu vực điểm của huyện, tại điểm bỏ phiếu này có 529 cử tri được niêm yết danh sách. Cùng với đó, công tác trang trí cho khu vực bõ phiếu cũng được thực hiện tươm tất, theo quy định.

“Ngoài việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử tại nơi dễ rà soát theo dõi, khu vực bõ phiếu này còn chuẩn bị tốt các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 như: Bồn rửa tay, nước sát khuẩn và phòng cách ly dự phòng tạm thời, cũng như công tác ứng trực đảm bảo an ninh, tật tự cho ngày bầu cử” - ông Huỳnh Phong Lưu cho biết.

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp bằng xe lưu động của tuổi trẻ huyện Phước Long.
 Phát huy vai trò xung kích tình nguyện công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp bằng xe lưu động của tuổi trẻ huyện Phước Long.

Ông Giản Thanh Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Hưng Phú (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), thông tin: Trong đợt bầu cử lần này, toàn xã có tổng số 9 khu vực bỏ phiếu, đặt tại 9 ấp, với tổng số 7 ngàn 644 cử tri. Đến thời điểm này các công việc chuẩn bị cho bầu cử đã được tiến hành theo đúng kế hoạch thời gian đã ấn định. Công việc còn lại từ nay đến ngày bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVOD-19, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bầu cử. 

“Để ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thật sự là ngày hội của toàn dân, những ngày qua Ủy ban bầu cử huyện Phước Long đã tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất và chỉ đạo các địa phương chỉnh trang đô thị, tổng vệ sinh môi trường phục vụ cho cuộc bầu cử.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai các phương án cụ thể nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là vào dịp cao điểm trước, trong và sau bầu cử.Tiếp tục rà soát danh sách cử tri biến động để bổ sung kịp thời, để công tác bầu cử đạt kết quả tốt nhất” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Phước Long Lê Văn Năm nhấn mạnh. 

Phước Long tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp.
 Phước Long tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp.

Đặc biệt, vào những ngày này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước đang háo hức hướng về ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Với sự chủ động thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử, tin rằng, cùng với cả nước, huyện Phước Long sẽ tiến hành bầu cử đạt kết quả tốt nhất.

Nhằm chuẩn bị tốt các công việc phục vụ cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 18/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều đã đến kiểm tra tại các khu vực bầu cử, điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Phước Long.

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều đã đánh giá cao công tác chuẩn bị khá tốt cho công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Ông Phạm Văn Thiều cũng lưu ý với các Tổ bầu cử, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn và Ủy ban bầu cử huyện là từ nay cho đến ngày bầu cử cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa đối với công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này…

Cùng với đó là tiếp tục rà soát, đối chiếu danh sách cử tri di biến động, cử tri đi làm ăn xa tại các địa phương khác mới về nơi cư trú, phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, làm tốt công tác trực, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử...Đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đợt bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn toàn huyện./. 

Đọc thêm