Quân đội cần đánh trúng, đánh mạnh các đường dây buôn lậu

(PLO) -  Hôm qua (26/3), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm về đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.
Cảnh sát Biển thu giữ hàng lậu vận chuyển trên biển
Cảnh sát Biển thu giữ hàng lậu vận chuyển trên biển
Tới dự Hội nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống tội phạm - yêu cầu lực lượng quân đội mà đi đầu là Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cảnh sát Biển (CSB) phải đánh mạnh, đánh trúng, đánh liên tục vào các loại tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán người và đặc biệt là tội phạm về ma túy.
Theo đánh giá tại Hội nghị, tại các tuyến biên giới, biển, đảo nước ta, hoạt động của tội phạm về ma túy tăng mạnh; xuất hiện ngày càng nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia với số lượng lớn. 
Mặc dù lực lượng BĐBP và CSB đã thực hiện thành công nhiều chuyên án và triệt phá được một số đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, ngăn chặn ma túy thâm nhập vào nội địa song tình hình tội phạm về ma túy vẫn tăng. So với quý 1/2003, số vụ bắt giữ ma túy đã tăng 1,2 lần (245/197), thu lượng hêrôin tăng 2,6 lần (120kg/45kg)… 
Đặc biệt, phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi. Chúng có thể tập kết “hàng” sát biên giới rồi tiến hành pha chế, ép thành bánh hoặc ngụy trang dưới dạng mỹ phẩm, tuýp kem đánh răng… để tổ chức đường dây vận chuyển hoặc lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số để vận chuyển. 
Cùng với tội phạm về ma túy, trên các tuyến biên giới, các vùng biển, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra cũng rất phức tạp. So với cùng thời kỳ năm ngoái, tuy số vụ bị phát hiện không tăng nhưng giá trị tài sản bị thu giữ, phát mại, sung công lại tăng rất lớn, gấp hơn 87 lần (140 tỷ/1,6 tỷ)…
Biểu dương những thành tích của các đơn vị quân đội trước kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm như trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận: “Thành tích lớn như vậy, số lượng hàng thu giữ lớn như vậy nhưng hàng lậu vẫn tràn vào thì vẫn là bất cập. Chỉ cần ra các chợ, như chợ Đồng Xuân, là biết hàng lậu tràn vào như thế nào”.
Nhắc lại vụ vận chuyển trót lọt 600 bánh hêrôin qua sân bay Tân Sơn Nhất đến Đài Loan vào tháng 11/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Lượng ma túy bị lực lượng chức năng của ta bắt giữ lớn nhưng số lượng ma túy đi qua Việt Nam ra nước ngoài cũng rất lớn. Tội phạm ma túy quốc tế đã coi Việt Nam là nơi trung chuyển ma túy đi các nước khác”. 
Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng ở biên giới, vùng biển cần phối hợp chặt chẽ, xác định rõ lực lượng chủ công và đặc biệt là “thay đổi phương thức tấn công, chủ động, bất ngờ và đánh từ bên trong ra, đánh từ bên ngoài vào”. 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Lực lượng BĐBP, CSB cần kịp thời phát hiện và đánh mạnh vào đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu; báo cáo những biểu hiện bao che, bảo kê cho các đối tượng này vì những lợi ích này, lợi ích khác, dù đó là ai, ở cấp nào, ở ngành nào. Nếu có con em cán bộ thì càng cần phải gương mẫu”. 
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở: “Các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng kết và khen thưởng thành tích kịp thời nhưng cũng phải quản lý tốt trong nội bộ, nghiêm cấm việc bảo kê, bao che cho buôn lậu. Việc này, tôi đã từng nhắc bên lực lượng công an vì nơi nào có bao che, bảo kê thì nơi đó tình hình tội phạm sẽ phức tạp”./.

Đọc thêm