Quân đội huy động hơn 250.000 người, gần 2.500 phương tiện ứng phó bão 'kép'

(PLVN) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 mới suy yếu, bão số 9 đangtrên đường tiến vào Biển Đông.
Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đưa người dân xã Thạch Đài đến nơi an toàn. Ảnh: Huy Cường.
Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đưa người dân xã Thạch Đài đến nơi an toàn. Ảnh: Huy Cường.

Do ảnh hưởng của bão số 8, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiều nơi có mưa vừa, khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 có mưa khá lớn. Dự báo, từ ngày 25 đến 28/10 tiếp tục có mưa lớn, do đó, các hoạt động cứu hộ tạm thời dừng triển khai.

3 chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp Biên phòng 24 đã được đưa đến Thừa Thiên-Huế, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại Thuỷ điện Rào trăng 3 nhưng do mưa lớn, lực lượng chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và lực lượng hỗ trợ chưa đưa lên hiện trường Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Quân khu 5 đã điều động 8.984 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ cùng 262 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam tìm kiếm người mất tích, vận chuyển trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, lương thực, thực phẩm và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các đơn vị tiếp tục vận chuyển trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và lương khô hỗ trợ giúp các địa phương ứng phó lũ lụt, khắc phục hậu quả, cụ thể: Quảng Bình: 1.480 thùng mì tôm, 103 thùng sữa, 31 thùng lương khô, 116 thùng nước, 50 thùng quần áo, 400 suất quà; Thừa Thiên - Huế: 3 xuồng cứu sinh, 36 máy phát điện, 10 máy bơm công suất lớn, 1.000  áo phao cứu sinh, 10,5 tấn lương khô; tỉnh Quảng Nam: 3 xuồng cứu sinh, 36 máy phát điện, 3 máy bơm công suất lớn, 1.000 áo phao cứu sinh, 10 tấn lương khô...

Hiện một số tuyến giao thông vẫn tắc do sạt lở gồm: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn 15 điểm, Quốc lộ 12A (đoạn Khe Ve-Cha Lo) tỉnh Quảng Bình; Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C (Km38-Km39), Quốc lộ 9E (Km25+700 - Km30), Quốc lộ 15 (Km562+200 ngập nước tại ngầm tràn), tỉnh Quảng Bình. 

Về công tác ứng phó bão số 8, số 9, Quân đội huy động 41.639 bộ đội, 214.800 dân quân tự vệ và  2.478 phương tiện các loại. Hiện lực lượng BĐBP và Tổng cục Thủy sản phối hợp với chính quyền các địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.477 tàu với 289.298 lao động biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Đọc thêm