Quân khu 5: Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu Tết Đinh Dậu

(PLO) - Đoàn công tác của Quân khu 5 vừa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chúc Tết các đơn vị LLVT Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. 
Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở  Đại đội 12,7mm Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Đại đội 12,7mm Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế doanh trại, thao trường huấn luyện, nhà kho, nhà ăn, nhà bếp, công tác trực ban, trực chiến, trực SSCĐ, kế hoạch tuần tra canh gác, triển khai phương án phòng chống cháy nổ, tham gia giữ gìn trật tự trị an địa bàn đóng quân, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội… ,

Đoàn kiểm tra biểu dương các đơn vị có nhiều cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt các kế hoạch, lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ; đồng thời thường xuyên bám nắm địa bàn, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, đồng bào nghèo.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị tuyệt đối khắc phục tư tưởng chủ quan, nêu cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; rà soát kiện toàn hệ thống văn kiện SSCĐ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, công tác quân sự, quốc phòng ngay từ những tháng đầu năm 2017; tổ chức cho bộ đội đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao.

Đến thăm các đơn vị đóng quân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đồn Biên phòng, lực lượng Công binh Lữ đoàn 270, các đại đội, Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn đạt được trong xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế…

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác đã thăm, tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng, Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi. 

Đọc thêm