Quảng Bình: Bão kéo sập cổng chào, làm ngập loạt đường, khiến 1 người chết

(PLO) - Từ 10h hôm nay, 15/9, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền Quảng Bình. Tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình), có nơi gió giật lên cấp 11, 12. Bão lớn đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng...
Cổng chào bằng thép màu ở TP. Đồng Hới bị bão quật đổ sập.
Cổng chào bằng thép màu ở TP. Đồng Hới bị bão quật đổ sập.

Cao điểm, gió giật ở TP. Đồng Hới vào thời điểm từ 11h30 - 12h, quật đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường.

Cổng chào ở đường Lý Thường Kiệt bị đổ sập chắn đường, ách tắc giao thông.
Cổng chào ở đường Lý Thường Kiệt bị đổ sập chắn đường, ách tắc giao thông.

Đặc biệt, 2 cổng chào trang trí rất đẹp bằng thép sơn nhiều màu nằm trên đường Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo đã bị gió bão quật đổ, giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Cây xanh gãy đổ chắn đường đi vào chợ Đồng Hới.
Cây xanh gãy đổ chắn đường đi vào chợ Đồng Hới.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm ngập nhiều tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Thống Nhất, Nguyễn Trãi, Nguyễn Hữu Cảnh… Riêng đường Hữu Nghị ngập gần 1m, các phương tiện không thể lưu thông. Thành phố du lịch này đang oằn mình trong mưa bão.

Đường Thống Nhất ngập nước.
Đường Thống Nhất ngập nước.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, từ sáng sớm 15/9, các địa phương bắt đầu tiến hành di dời người dân ở những vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Cây xanh gãy đổ ngổn ngang khắp nơi.
Cây xanh gãy đổ ngổn ngang khắp nơi.

Theo đó, huyện Lệ Thủy đã di dời 1.338 hộ với 4.196 khẩu, huyện Quảng Ninh 2.422 hộ/7.523 khẩu, TP. Đồng Hới 184 hộ/506 khẩu, huyện Bố Trạch 929 hộ /4.078 khẩu, huyện Quảng Trạch 1.219 hộ/3.554 khẩu, thị xã Ba Đồn 1.062 hộ/2.540 khẩu, huyện Tuyên Hóa 25 hộ/140 khẩu và huyện Minh Hóa 673 hộ/2.692 khẩu.

Một thuyền đạp vịt bị bão quăng từ dưới hồ ở TP. Đồng Hới lên bờ.
Một thuyền đạp vịt bị bão quăng từ dưới hồ ở TP. Đồng Hới lên bờ.

Tại huyện Tuyên Hoá, đã có hàng trăm nhà dân bị tốc mái, 1 người bị thương nặng do cố gắng đội gió mưa chặt cây tránh bão là anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1992, ở thôn Trung Thuỷ, xã Tiến Hóa)...

Cây xanh ở Quảng Bình bị bão giật đổ, ngổn ngang khắp nơi.
Cây xanh ở Quảng Bình bị bão giật đổ, ngổn ngang khắp nơi.

Đến hiện tại, Tuyên Hoá đang có mưa to và gió vẫn khá mạnh, cây cối gãy đổ khắp nơi. Ở xã Cao Quảng của huyện này, đã có ít nhất 50 nhà dân bị tốc mái do gió lốc. Một trạm phát sóng nhà mạng Viettel ở xã này bị đứt gần hết dây néo, nguy cơ sẽ sập đè vào nhà dân.

Bảng hiệu bị gió giật bay ra treo lủng lẳng bên đường.
Bảng hiệu bị gió giật bay ra treo lủng lẳng bên đường.

Theo tin từ UBND thị xã Ba Đồn cho biết, địa bàn này đã có 1 người tử vong khi đang phòng chống bão số 10 là ông Nguyễn Văn Hoa (SN 1967, ở thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh).

Nước sông ở Quảng Bình đang ngấp nghé ngập bờ.
Nước sông ở Quảng Bình đang ngấp nghé ngập bờ.

Mặc dù chưa có số liệu chính thức nhưng khảo sát cho thấy đến 14h hôm nay, 15/9, hàng chục nhà dân ở thị xã này đã bị tốc mái, cây cối gãy đổ hàng loạt và nhiều nhà dân sống dọc bờ sông Gianh đã bị ngập nước.

Bảng hiệu trên đường bị quật gãy.
Bảng hiệu trên đường bị quật gãy.

Tại huyện Quảng Trạch, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện này báo cáo sơ bộ, do ảnh hưởng của bão số 10 đổ bộ, 80% nhà dân trong toàn huyện này bị sập và tốc mái. Cụ thể, số lượng nhà bị tốc mái có khoảng 17.200 nhà và số nhà bị sập là 13 nhà.

Một số xã thiệt hại rất nặng nề, như xã Quảng Đông bị tốc mái 100% số nhà dân, ở xã Quảng Châu 90% số nhà dân cũng bị tốc mái...

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Bình.
Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình chống bão, hàng chục người dân không may bị thương nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Đến hiện tại, số lượng tàu thuyền công suất lớn của ngư dân các xã bãi ngang ven biển như Quảng Phú, Cảnh Dương vẫn an toàn trong các khu neo đậu. Tuy nhiên, có khá nhiều tàu cá có công suất dưới 20CV bị đánh chìm ở cửa Roòn.

Xe múc phải hoạt động giữa tâm bão để gạt cây xanh gãy đổ, thông tuyến giao thông huyết mạch.
Xe múc phải hoạt động giữa tâm bão để gạt cây xanh gãy đổ, thông tuyến giao thông huyết mạch.
Cột đèn cũng bị gãy đổ, hư hỏng.
Cột đèn cũng bị gãy đổ, hư hỏng.
Bão số 10 gây thiệt hại khá lớn cho Quảng Bình.
Bão số 10 gây thiệt hại khá lớn cho Quảng Bình.

Đọc thêm