Quảng Nam diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển

Cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển gồm bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, dân quân tự vệ biển và đông đảo ngư dân Hội An, diễn ra sáng nay, tại bờ biển Cửa Đại, TP.Hội An. 

Cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển gồm bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, dân quân tự vệ biển và đông đảo ngư dân Hội An, diễn ra sáng nay, tại bờ biển Cửa Đại, TP.Hội An.
Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp vào lúc 8h hôm nay, tại  vùng biển Hội An xuất hiện giông lốc, gây sóng to, gió lớn làm 1 tàu cùng 15 hành khách đi tuyến Hội An - Cù Lao Chàm bị chìm, cách biển Cửa Đại khoảng 4 hải lý. Cùng lúc đó, cách Cửa Đại 1 hải lý về hướng Đông Bắc có thêm 1 tàu với 20 hành khách bị sóng lớn đánh chìm.
 Các lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận, cứu vứt người bị nạn
Các lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận, cứu người bị nạn.

Tất cả hành khách mặc áo phao bị trôi dạt trên biển, thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu. Tiếp nhận thông tin của tàu bị nạn, đồn biên phòng Cửa Đại, đồn biên phòng Cù Lao Chàm, Hải đội 2 cảnh sát biển, UBND phường Cửa Đại, dân quân phường Cửa Đại và các lực lượng hiệp đồng tổ chức cứu nạn. Các đơn vị ý tế, Hội chữ thập đỏ địa phương cũng có mặt kịp thời tại hiện trường để ứng cứu.

Đồn biên phòng Cửa Đại được giao nhiệm vụ chỉ huy tìm kiếm cứu nạn. Quán triệt phương châm “4 tạo chỗ”, đồn biên phòng Cửa Đại đã huy động hàng trăm người, cùng các phương tiện tại chỗ gồm 2 tàu biên phòng, 1 tàu cảnh sát biển, 4 ca nô, 3 tàu cá, 2 chiếc mô tô nước và nhiều phương tiện khác của bà con ngư dân địa phương, chia thành hai cánh nhanh chóng tiếp cận khu vực 2 tàu bị chìm để cứu người.
Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận và lần lượt đưa các hành khách bị trôi dạt trên biển vào bờ an toàn. Trên bờ, các đơn vị y tế đã triển khai lều bạt, dụng cụ sơ cứu tại chỗ, sưởi ấm bằng lửa, chăn, áo ấm, sau đó chuyển người bị nạn đến trung tâm y tế gần nhất. Tất cả những người bị nạn được đưa vào bờ an toàn sau 1 giờ kể từ khi phát tín hiệu cấp cứu. 
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm là tuyến đường thủy nội địa quốc gia, có giao cắt với tuyến hàng hải quốc tế, nằm trong ngư trường hải và vận chuyển hành khách đến Cù Lao Chàm hết sức sôi động, cho nên ở đây luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn đường thủy. 
“Mục tiêu của buổi diễn tập nhằm vào những tình huống thực tế xảy ra trên tuyến đường này, để rút kinh nghiệm hoàn thiện cơ chế tìm kiếm, cứu nạn trên sông, trên biển. Đây cũng là buổi diễn tập thực binh với phương châm “4 tại chỗ”, để có sự chủ động phòng ngừa tai nạn, sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra tình huống như trên”, ông Quang cho biết.
Thiên Thanh

Đọc thêm