Quảng Nam: Hơn 300 hình ảnh, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

(PLO) - Ngày 22/8 tại Trung tâm Văn hóa TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Bộ thông tin và truyền thông tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Quảng Nam: Hơn 300 hình ảnh, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm gồm 3 phần: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử; Bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế. Với hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tư liệu được trưng bày, cho thấy những bằng chứng xác thực xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa; quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền hai quần đảo này.

Các hình ảnh, tư liệu và hiện vật trưng bày tại triển lãm được chọn lựa trong số rất nhiều tư liệu ở Bảo tàng Lịch sử quân sự VN trong đó có nhiều hiện vật lần đầu tiên được công bố. Bên cạnh 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam do phương Tây công bố từ thế kỉ 17 đến nay, có thêm 4 tập Atlas cùng 30 bản đồ do nhà nước Trung Quốc xuất bản qua các thời kì, chứng minh Trung Quốc không quản lý hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, những bằng chứng lịch sử trong triễn lãm đã phản ánh: Việt Nam xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm, bằng con đường hòa bình và được các triều đại phong kiến, các nhà nước Việt Nam thời cận đại và hiện tại liên tục được thực thi và bảo vệ chủ quyền một cách hợp pháp đối với hai quần đảo này. Điểm đặc biệt trong đợt triển lãm được tổ chức tại Quảng Nam - nơi Chúa Nguyễn Phúc Nguyên quyết định thành lập Đội Hoàng Sa đầu tiên, và cũng là nơi có nhiều tham gia vào đội Thủy quân Hoàng Sa thuộc loại nhiều nhất cả nước, có nhiều đóng góp rất nổi bật. Riêng xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ có đến hai thôn (thôn Trung và thôn Hạ) có hai dòng họ Võ Văn Tây và Lê Văn Ước rất tiêu biểu từng làm chỉ huy hàm đội thủy quân được phong soái đội Hoàng Sa, được nhà Nguyễn phong cho 5 đạo sắc, được gia đình gìn giữ và đưa vào triển lãm ngày hôm nay. Đồng thời dịp này, triển lãm còn trưng bày những hình ảnh, hiện vật về quá trình thực thi pháp luật trên biển của lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển trên thực địa sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Được biết, trước khi được trưng bày tại Quảng Nam, những tư liệu, hiện vật khẳng định chủ quyền Hoàng Sa- Trường Sa đã được trưng bày tại 13 tỉnh trên cả nước. Triển lãm được kéo dài đến ngày 28/8. Dự kiến cuối năm nay, triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” sẽ được trưng bày tại Mỹ.

Đọc thêm