Quảng Ninh: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ

(PLO) - Trận mưa lớn từ đêm 4/7 kéo dài sang ngày 5/7 tạiQuảng Ninh đã làm một số tuyến đường ngập, nhà dân ngập lut cục bộ đặc biệt tại TP. Cẩm Phả, TP.Hạ Long.
Quảng Ninh: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ

Cơn mưa to suốt đêm đã khiến rạng sáng 5/7 làm  một số khu vực tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh ngập lụt. Cụ thể, tại Km142, Km139+500 Quốc lộ 18 (qua địa bàn phường Quang Hanh,  TP Cẩm Phả) đã xảy ra ngập lụt cục bộ do lượng mưa trút cuống quá lớn, nước giềnh trên mặt đường, khiến các phương tiện vừa đi vừa dò đường, dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông.

Ngoài ra, một số khu dân cư phía hạ lưu (đổ ra biển) cũng bị ngập lụt. Sáng 5/7 ông Đặng Huy Hậu, phó chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp xuống chỉ đạo công tác phòng chống mưa bão tại TP.Cẩm Phả. 

Người dân Cẩm Phả làm "đê" chồng ngập nhà
Người dân Cẩm Phả làm "đê" chồng ngập nhà

Bắt đầu từ đầu giờ chiều, mưa lớn lại trút xuống và kéo dài nhiều giờ, thành phố Hạ Long tuy sáng không có hiện tượng lụt đường thì tới chiều cơn mưa xối xả khiến nhiều tuyến đường lụt lội, nước mưa kèm theo đất nhuộm màu vàng đổ xuống đường khiến giao thông càng trở lên khó khăn. Nhiều khu dân cư tại khu vực Bãi Cháy, Hòn Gai cũng bị ngập lụt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, hôm nay (5/7), phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân vẫn cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng tránh kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Đọc thêm