Quốc hội quyết định dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

(PLO) - Chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. 
Quốc hội quyết định dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Chiều nay (22/11), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết dừng thực hiện Chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đọc dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết dừng thực hiện Chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với 92,69% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2, Qh khóa XIV, các ĐB QH đã tổ chức nhiều phiên thảo luận về vấn đề này.

Ngày mai (thứ tư, ngày 23-11), Quốc hội họp phiên bế mạc. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Phiên bế mạc sẽ được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi./.

Đọc thêm