Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối ngoại với Quốc hội Lào

(PLO) - Hôm qua (17/7), tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Thượng tướng Sengnouane Xayalat dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Đồng chí Tòng Thị Phóng đón Thượng tướng Sengnouane Xayalat, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh TTXVN
Đồng chí Tòng Thị Phóng đón Thượng tướng Sengnouane Xayalat, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh TTXVN

Tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối ngoại với Quốc hội Lào, ủng hộ Quốc hội Lào trên các diễn đàn quốc tế, đồng thời mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết, tạo mọi điều kiện tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, trong hoạt động đối ngoại, Việt Nam luôn kiên trì quan điểm mở rộng quan hệ quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong quan hệ quốc tế, góp phần vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Chúc mừng những kết quả Quốc hội Việt Nam đạt được tại kỳ họp vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Xayalat mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại; hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và cấp địa phương, tiếp tục ủng hộ nhau trong các diễn đàn nghị viện. 

Đọc thêm