Quyết bám biển, 50 tàu cá Việt Nam đối phó với 120 tàu Trung Quốc

(PLO) - Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư, hôm qua (2/6), Trung Quốc vẫn duy trì số lượng tàu 120 tàu (có 4 tàu quân sự) quanh khu vực giàn khoan HD -981. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 50 tàu cá nhưng vẫn kiên cường bám biển đến cùng. 
Các tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang tham gia bảo vệ giàn khoan. ảnh CSB
Các tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang tham gia bảo vệ giàn khoan. ảnh CSB
Tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu tàu. Trong đó, 38-40 tàu hải cảnh, 10-14 tàu vận tải, 15-20 tàu kéo,42-47 tàu cá, 4 tàu quân sự. 
Trong ngày, Trung Quốc vẫn tăng cường hoạt động trinh sát thông qua hoạt động của máy bay, máy bay xuất hiện nhiều hơn. Lực lượng kiểm ngư đã quan sát được 5 chiếc máy bay chiến đấu bay bay quanh nhiều vòng ở khu vực giàn khoan. 
Máy bay trực thăng số hiệu B7115 của Trung Quốc bay ở độ cao từ 100 – 150 m, lượn nhiều vòng phía trên tàu CSB 8003 ngày 21/5. ảnh CSB
 Máy bay trực thăng số hiệu B7115 của Trung Quốc bay ở độ cao từ 100 – 150 m, lượn nhiều vòng phía trên tàu CSB 8003 ngày 21/5. ảnh CSB
Về phía lực lượng Việt Nam ngoài biển Đông, khoảng 50 tàu cá Việt Nam tổ chức đánh bắt thủy sản và đấu tranh đòi ngư trường, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong khu vực phía Nam đảo Tri Tôn, cách giàn khoan khoảng 20-25 hải lý. 
Vẫn như những ngày qua, khi tàu Kiểm ngư tiến gần vào giàn khoan để đấu tranh, tuyên truyền ở khoảng cách 7-9 hải lý, Trung Quốc tổ chức lực lượng gồm tàu hải cảnh, tàu kéo và một số tàu khác ngăn cản quyết liệt, sẵn sang hú còi, đam va, phun vòi rồng vào các tàu Kiểm ngư. Tuy nhiên, lực lượng Kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam. 
Cục Kiểm ngư cho biết thêm, trong ngày, các tàu Kiểm ngư vẫn tổ chức hoạt động cách giàn khoan 6-8 hải lý để đấu tranh phản đối với cường độ cao, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam. 
Sáng 2/6, tàu cá vỏ gỗ ĐNa-90152-TS của ngư dân Đà Nẵng bị tàu vỏ sắt 11209 của Trung Quốc đâm chìm đã được đưa lên đà tiến hành kiểm tra kỹ thuật, đánh giá hư hỏng thiệt hại để có phương án sửa chữa. 
Tinh thần của lực lượng Kiểm ngư và ngư dân vẫn rất tốt và kiên cường bám trụ quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. 

Đọc thêm