Quyết liệt ngăn chặn pháo lậu trong dịp tết Nguyên đán

(PLO) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, đốt pháo, gây cháy nổ trong dịp Tết Giáp Ngọ.
Quyết liệt ngăn chặn pháo lậu trong dịp tết Nguyên đán

Trong khi đó, tại các địa phương, đặc biệt là các cửa khẩu, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu diễn biến phức tạp.

Trao đổi với phóng viên PLVN, trung tá Vũ Quốc Ân, chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) cho biết, chỉ trong 06 ngày đầu năm 2014, Đồn phát hiện 03 vụ, thu giữ 79 kg pháo. Trước đó, cuối năm 2013 đơn vị này phát hiện 8 vụ vận chuyển pháo lậu, thu giữ 330 kg pháo các loại. Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết từ ngày 16/12/2013 đến nay đã phát hiện, bắt giữ 25 vụ với hơn 30 đối tượng, thu giữ gần hai tấn pháo nổ.

Khác với mọi năm, pháo lậu chủ yếu được vận chuyển qua đường Lạng Sơn, năm nay pháo lậu còn được vận chuyển từ các cửa khẩu miền Trung, điển hình là cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Minh Hóa, Quảng Bình). Thống kê cho thấy chỉ 3 tuần đầu năm 2013, lực lượng biên phòng và hải quan đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm kg pháo lậu các loại trên đường vận chuyển sâu vào nội địa.  Thủ đoạn của các đối tượng cực kỳ tinh vi, có đối tượng giấu tới 222 quả pháo trong các… hộp sữa, thậm chí chia các ngăn trong hầm xe để giấu pháo lậu.

Trên tuyến biên giới Lạng Sơn, đối tượng buôn lậu pháo thường xé lẻ và mua pháo dưới 10kg hoặc thuê cửu vạn, trẻ em vận chuyển để tránh bị bắt, hoặc bị truy tố. Vụ đối tượng Lục Văn Sài, buôn lậu 67 kg pháo các loại từ Trung Quốc vào Việt Nam vừa qua là một ví dụ điển hình. Lục Văn Sài xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lũng Vài (Trung Quốc) qua đường mòn khu vực thôn Cốc Nam (Văn Lãng, Lạng Sơn) để mua pháo mang về Việt Nam. Sau khi nhận được số pháo, Sài thuê xe máy chở Sài cùng toàn bộ số pháo ra khu vực trên biên giới và thuê một phụ nữ vận chuyển 02 (hai) bao tải dứa có đựng 40 (bốn mươi) bệ pháo để vận chuyển về Việt Nam. Khi về đến Việt Nam (cách mốc 1106 khoảng 50 mét) Sài đã bị tổ kiểm soát thuộc biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt quả tang. Đồn Biên phòng Tân Thanh đã ra QĐ khởi tố vụ án, điều tra ban đầu và tiến hành bàn giao hồ sơ, tang vật, đối tượng cho Cơ quan CSĐT huyện Văn Lãng điều tra theo thẩm quyền.

Theo trung tá Vũ Quốc Ân, ngoài đối tượng buôn lậu pháo, đáng quan ngại là có nhiều thanh niên thiếu hiểu biết pháp luật nên khi sang Trung Quốc đã hồn nhiên mua pháo mang về ( dưới 10 kg) với mục đích để dành tới Tết để…đốt chơi.

Chính tâm lý  muốn đốt pháo trở lại trong dịp tết, bất chấp lệnh cấm nên thời gian giáp tết, pháo lậu trở thành “mặt hàng hot”, nhiều người tìm mua, đem lại lợi nhuận lớn cho người bán. Nhiều người bất chấp quy định pháp luật, vẫn lén lút mua bán pháo trái phép. Ngày 26/1 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện tại tiệm tạp hóa của gia đình ông Lê Thanh (54 tuổi, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Rlấp) đang tàng trữ, kinh doanh trái phép các loại pháo nổ và đồ chơi trẻ em Trung Quốc nguy hiểm với số lượng lớn. Lực lượng chức năng thống kê có 1.137 hộp pháo diêm, 200 cây pháo hoa, pháo dây, 57 hộp pháo quay.
Trước tình hình này, mới đây, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, đốt pháo, gây cháy nổ để đảm bảo Tết Giáp Ngọ an toàn, vui tươi và đầm ấm. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã cam kết với Thủ tướng  sẽ siết chặt kiểm tra, phát hiện những vụ việc tình nghi vận chuyển vũ khí, chất nổ; pháo nổ và ngăn chặn việc đốt pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Đọc thêm