Quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn mục tiêu

(PLO) - Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, CPI tháng 7 tăng 0,13% so với tháng trước. Tín dụng đối với nền kinh tế tăng đều từ đầu năm, đến 20/7 tăng 7,32%. Tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 8,8%. Vốn ODA giải ngân ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 10,1%. Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển, dù vẫn còn nhiều điều bất ổn. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp 
Còn nhiều “vùng trũng”
Trong các chỉ số của nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số giá tiêu dùng dù tăng thấp hơn mọi năm nhưng tổng cầu, sức mua tăng cao hơn năm 2014, là tín hiệu vui của nền kinh tế. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 7 tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn còn nhiều “vùng trũng” như sản xuất nông nghiệp, thủy sản còn gặp nhiều khó khăn do bất lợi của thời tiết và thị trường xuất khẩu, thu ngân sách giảm; phương tiện hỗ trợ thu ngân sách cũng gặp khó khăn nhất định, nền kinh tế vẫn trong tình trạng nhập siêu... 
Đặc biệt, một vấn đề khác đang gây bức xúc trong dư luận đó là đã xuất hiện một số vụ án hình sự, ma túy lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng…
Trước tình hình phức tạp, khó khăn của đất nước, Thủ tướng yêu cầu phải triển khai đồng bộ các mục tiêu, giải pháp, chọn trọng tâm, trọng điểm để phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn mục tiêu đề ra vì dự báo mức độ tăng trưởng có thể đạt cao hơn 6,2%. Muốn vậy, “toàn xã hội chung tay để vượt qua những khó khăn, thách thức đang diễn ra”.
Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về một số nội dung khác như: Biện pháp bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải; tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên tại mỗi cấp Viện kiểm sát; Dự án Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (sửa đổi); Dự án Luật Dược (sửa đổi); Dự án Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp…
Đang tích cực triển khai các văn kiện hợp tác với Hoa Kỳ
Trả lời các cơ quan thông tấn báo chí về việc triển khai các văn kiện  hợp tác đã ký kết với Hoa Kỳ trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư là chuyến thăm lịch sử. Tất cả sự hợp tác thể hiện rất rõ trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ. Sự hợp tác được thể hiện rõ trong các văn kiện được ký kết. Hiện Chính phủ đang tích cực triển khai các văn kiện hợp tác thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, ngoại giao, giáo dục, nhất là đàm phán Hiệp định xuyên Thái Bình Dương. 
Cũng tại buổi họp báo sau phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cũng thừa nhận “rõ ràng quy trình bổ nhiệm cán bộ đã để lọt sai phạm” trong trường hợp ông Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa bị khởi tố vì những vi phạm khi còn là Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Dương. 
Bởi trong các khâu dẫn đến bổ nhiệm cán bộ, đánh giá cán bộ về phẩm hạnh, đạo đức là khâu khó nhất, cần kiểm soát chặt. Tuy nhiên, nếu khâu quản lý khác chưa ngăn chặn được thì khâu cuối cùng là cơ quan điều tra phải phát hiện, ngăn chặn sai phạm của cán bộ. 
“Từ vụ việc này cũng như quy trình bổ nhiệm cán bộ còn lỏng lẻo dẫn đến sai phạm trong thời gian qua, Chính phủ đã và đang tìm ra nguyên nhân sẽ tìm ra khâu nào quản lý còn kém. Sẽ hoàn thiện quy trình quản lý cán bộ ngày một chặt chẽ hơn” – Người phát ngôn của Chính  phủ cho biết.
Trước phản ánh về tình trạng các doanh nghiệp lợi dụng gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng để trục lợi, trong khi đó đối tượng chính của gói hỗ trợ là người thu nhập thấp lại gặp khó khăn khi tiếp cận gói vay này, cho thấy cơ quan quản lý chưa có giải pháp ngăn chặn doanh nghiệp trục lợi khiến người dân phải chịu thiệt hại, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, Bộ Xây dựng đã giao Thanh tra Bộ và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kiểm tra làm rõ; đồng thời tiến hành rà soát, tiếp tục hoàn thiện các quy định về đối tượng và điều kiện cho vay để tránh việc lợi dụng. 
Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo rà soát kỹ quy trình cho vay, việc giải ngân vốn vay đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định và sẽ phối hợp với các địa phương kiểm tra các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, trước hết là ở những địa phương mà báo chí phản ánh, xử lý nghiêm các vi phạm.
Sau hơn 2 năm thực hiện gói 30.000 tỷ đồng (đến 31/5/2015), tổng số tiền cam kết cho vay đối với khách hàng khoảng 14.161 tỷ đồng (đạt gần 50% tổng số tiền của gói hỗ trợ), trong đó có hơn 18.000 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là gần 9.000 tỷ đồng.
Liên quan đến tình trạng vỡ đường ống dẫn nước sông Đà, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, để khắc phục, Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VIWASUPCO) đã thành lập Tổ sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố. 
Đồng thời, để góp phần cấp nước ổn định cho người dân Thủ đô, Thủ tướng Chính phủ đã giao Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) chủ động triển khai tuyến ống cấp nước giai đoạn 2 bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Hiện nay, các thủ tục để bảo đảm đúng quy trình theo quy định của pháp luật về xây dựng đang được khẩn trương hoàn thiện. Dự kiến tháng 10/2015 sẽ khởi công và hoàn thành vào tháng 9/2016.

Đọc thêm