Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI họp phiên trù bị

(PLVN) -  Sáng nay 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị. Sau phiên trù bị, đại hội chính thức khai mạc ngày 15/10, kết thúc vào ngày 18/10. Phiên khai mạc và bế mạc đại hội được truyền hình trực tiếp. 
Đoàn đại biểu dự Đại hội viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI lần này là 444 đại biểu chính thức. Trong đó có 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy. Dự kiến đại hội sẽ bầu 61 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI.

Trước khi diễn ra phiên trù bị, sáng nay (14/10), đoàn đại biểu dự Đại hội đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM (quận 9); viếng, dâng hương tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1).

Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này có chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Trước khi khai mạc Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM có thư cảm ơn Nhân dân đã góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung Thư cho biết, đa số ý kiến đánh giá cao quá trình chuẩn bị và đồng ý cơ bản những nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, đặc biệt quan tâm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiều ý kiến đánh giá cao và mong muốn tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố tiếp tục được giữ vững, đảm bảo trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực để Nhân dân an tâm làm ăn, phát triển kinh tế; bày tỏ mong muốn Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, đảng viên tiền phong gương mẫu, chính quyền các cấp gần gũi, phục vụ Nhân dân tốt hơn…

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tin tưởng, Nhân dân Thành phố luôn gắn bó, đồng lòng, chung sức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đọc thêm