Sáng cuối năm, lửa gây họa lớn tại Hà Nam, Hà Nội

Khoảng 2h hôm nay (31/12), chợ Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cháy dữ dội, thiệt hại nặng về tài sản. Sau đó ít giờ, lửa cũng bùng lên tại một ngôi nhà 5 tầng ở Hà Nội.
Gần 300 ki ốt chợ Phủ Lý chìm trong biển lửa. Ảnh: Hoàng Hiếu/Zing.vn
Gần 300 ki ốt chợ Phủ Lý chìm trong biển lửa. Ảnh: Hoàng Hiếu/Zing.vn
VietNam+ đưa tin ban đầu từ một số người dân và tiểu thương chợ Phủ Lý, đám cháy phát ra từ cửa hàng vàng mã, bát đĩa, rồi lan sang các cửa hàng bán quần áo, giầy dép… 
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Hà Nam đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng đến để dập lửa và huy động lực lượng từ các tỉnh lân cận đến hỗ trợ. 
Zing phản ánh, 2h30, ngọn lửa nghi ngút kèm theo gió lớn cháy lan ra ngoài và thiêu rụi hiệu sách Hương Khang gần đó.
Đến khoảng 4h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. 
Theo người dân, khu vực bên trong khu chợ có khoảng 300 kiốt và cửa hàng. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy và thống kê thiệt hại.
Theo VietNam+, rạng sáng cùng ngày, lửa bốc lên tại một căn nhà 5 tầng, số 51, ngõ 55 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, Hà Nội.
Căn nhà 5 tầng bị 'bà hỏa' ghé thăm rạng sáng ngày cuối cùng của năm 2015. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
 Căn nhà 5 tầng bị 'bà hỏa' ghé thăm rạng sáng ngày cuối cùng của năm 2015. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo một người dân​, khoản​g 5h30, người này nghe thấy tiếng hô hoán vội chạy ra xem thì lửa đã bao trùm mặt trước ngôi nhà. 
Những người chứng kiến vụ cháy cho biết lửa bắt nguồn từ tầng 2, sau đó lan nhanh lên tầng 4.
Nhận được tin báo, 3 xe của lực lượng Phòng cháy chữa cháy được huy động đến hiện trường, nhanh chóng xử lý sự cố.
Hiện chưa ước tính được thiệt hại nhưng theo quan sát bên ngoài, 3 tầng nhà bị cháy đen. Căn nhà vốn được cho thuê tầng 1 để bán phụ kiện chó mèo. Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, nhà không có người.

Đọc thêm