Sáng nay (18/10), tổ chức lễ tang cấp cao cho 13 liệt sĩ hy sinh khi tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3

(PLVN) -  Lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế từ 7 giờ.
Ảnh: Hoàng Hải/VOV
Ảnh: Hoàng Hải/VOV

Trước lễ viếng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ gặp gặp mặt thân nhân, gia đình của 13 liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Buổi họp mặt do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

VOV đưa tin, phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Phan Văn Giang chia buồn trước những mất mát, đau thương của gia đình các liệt sĩ. Đây cũng là tổn thất to lớn đối với quân đội nói riêng và Tổ quốc nói chung.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi chia buồn với thân nhân liệt sĩ Đinh Văn Trung. Ảnh: Thanh Hà/VOV
 Thượng tướng Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi chia buồn với thân nhân liệt sĩ Đinh Văn Trung. Ảnh: Thanh Hà/VOV

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng cho biết: Lần đầu tiên Quân đội đã phong hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho Đại tá Lê Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục cứu nạn Bộ Quốc phòng. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ trong một ngày hoàn thành thủ tục để cấp bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sĩ mong chia sẻ bù đắp mất mát không gì có thể bù đắp được của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ Quốc phòng đã đồng ý tuyển vợ 3 liệt sĩ vào làm quân nhân chuyên nghiệp phục vụ quân đội. Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cũng tặng mỗi gia đình liệt sĩ 50 triệu đồng.

13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Đồ hoạ: Zing.vn (dựng trước khi có quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng cho Đại tá Nguyễn Hữu Hùng).
  13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Đồ hoạ: Zing.vn (dựng trước khi có quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng cho Đại tá Nguyễn Hữu Hùng).

Lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 11h. Từ 11h đến 12h diễn ra Lễ Truy điệu, sau đó là Lễ di quan đưa thi hài các anh về với gia đình, quê hương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi vòng hoa viếng.

Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội thắp hương tiễn biệt các liệt sĩ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng đoàn.
Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội thắp hương tiễn biệt các liệt sĩ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng đoàn.
Đoàn đại biểu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị vào viếng. Ảnh: Nhóm PV Bình Trị Thiên
 Đoàn đại biểu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị vào viếng. Ảnh: Nhóm PV Bình Trị Thiên
Đoàn đại biểu Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Nhóm PV Bình Trị Thiên
 Đoàn đại biểu Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Nhóm PV Bình Trị Thiên

Đoàn đại biểu Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế vào viếng. Ảnh: Nhóm PV Bình Trị Thiên
 Đoàn đại biểu Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế vào viếng. Ảnh: Nhóm PV Bình Trị Thiên
Thân nhân các liệt sĩ đau lòng trước giờ tiễn biệt các anh. Ảnh: Nhóm PV Bình Trị Thiên
Thân nhân các liệt sĩ đau lòng trước giờ tiễn biệt các anh. Ảnh: Nhóm PV Bình Trị Thiên
Ảnh: Hoàng Hải/VOV
 Ảnh: Hoàng Hải/VOV
Thượng tướng Phan Văn Giang chia buồn với người thân của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man tại lễ tang. Ảnh: Nhóm PV Bình Trị Thiên.
 Thượng tướng Phan Văn Giang chia buồn với người thân của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man tại lễ tang. Ảnh: Nhóm PV Bình Trị Thiên.

Sau lễ viếng, Ban Tổ chức đã tiến hành lễ truy điệu cho 13 Liệt sĩ hy sinh trên đường đi cứu nạn tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 hôm 13/10, trước khi đưa thi hài các anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê hương.

Tối qua (17/10), tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), chư Tăng đã trang nghiêm cử hành nghi thức tưởng niệm, cầu siêu 13 liệt sĩ hy sinh hôm 13/10 ở Trạm bảo vệ rừng 67 khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3.
Ảnh: Chùa Từ Lâm
 Ảnh: Chùa Từ Lâm

Đọc thêm