'Sắt son nghĩa tình biên giới Việt - Lào'

(PLO) - Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất năm 2017, sáng qua (23/7), tại cột mốc 255 đã diễn ra tuần tra chung giữa Đội tuần tra chung của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) và Đại đội Biên phòng 214 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào). 
(Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
(Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Có thể nói, tuần tra chung trên biên giới là hoạt động phối hợp thường xuyên giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Lào nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các loại tội phạm xâm phạm quốc gia của mỗi bên; phòng chống các loại tội phạm liên quan đến hai bên biên giới như xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, xâm canh, xâm cư; đặc biệt là phòng chống tội phạm về ma túy.  

Cũng tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng On Sỉ-Sẻn Súc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã đồng chủ trì Lễ khánh thành Trạm xá Quân - Dân hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào. 

Trước đó, tối 22/7, tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Chương trình giao lưu đặc biệt “Sắt son nghĩa tình biên giới Việt-Lào”. Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị Quân đội của hai nước Việt Nam, Lào; lãnh đạo các tỉnh của hai nước Việt Nam, Lào và đông đảo lực lượng Biên phòng hai nước đã tới dự chương trình giao lưu. Đây là chương trình giao lưu lần đầu tiên được triển khai trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước… 

Suốt gần một thế kỷ qua, hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào đã luôn đoàn kết, gắn bó, ủng hộ nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết, xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, giàu đẹp, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long.” Còn Chủ tịch Kaysone Phomvihane nhấn mạnh: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

 Tại chương trình giao lưu, các vị khách mời của hai nước Việt Nam, Lào đã tiếp tục khẳng định về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; chia sẻ về công tác đối ngoại chính quyền, ngoại giao nhân dân, đối ngoại Biên phòng và sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới...

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Huaphanh (Lào) Văn- Xay -Pheng- Xum- Ma, truyền thống đoàn kết của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào nói chung, tỉnh Huaphanh nói riêng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại luôn trước sau như một. Thời gian qua, chính quyền, nhân dân tỉnh Huaphanh và tỉnh Sơn La luôn gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trên mọi phương diện; đảm bảo giữ vững biên giới của hai nước được an toàn.

Về phía tỉnh Sơn La, trong những năm qua, địa phương này thường xuyên phối hợp với các tỉnh của nước bạn Lào trong việc duy trì trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến trật tự an ninh vùng biên giới. Sơn La luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam-Lào… 

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Huaphanh (Lào) và tỉnh Sơn La (Việt Nam); trao biển tặng 100 con bò giống cho các hộ nghèo của Lào và Việt Nam ở hai bên biên giới. 

Đọc thêm