Sở Y tế Hà Nội kiểm điểm tập thể vụ bác sĩ ném xác phi tang

(PLO) - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lưu Thị Liên vừa có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội về việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân sau vụ việc liên quan đến vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Sở Y tế Hà Nội kiểm điểm tập thể vụ bác sĩ ném xác phi tang
Gia đình nạn nhân Huyền vẫn đang nỗ lực tìm kiếm xác chị nhưng chưa thấy
 Gia đình nạn nhân Huyền vẫn đang nỗ lực tìm kiếm xác chị nhưng chưa thấy
Tính tới hôm nay là tròn 27 ngày chị Lê Thị Thu Huyền, nạn nhân của Thẩm mỹ viện Cát Tường tử vong mà chưa tìm thấy xác. Vụ việc vẫn còn khiến người thân đau đớn, dư luận chấn động, hoang mang.

Để xảy ra sự việc đau lòng này, Sở Y tế Hà Nội nhận định: Vụ việc bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã thực hiện thủ thuật bị cấm gây tử vong cho chị Lê Thị Thu Huyền tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45, Giải Phóng) ngày 19-10 là vụ việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong lĩnh vực ngành nghề khám chữa bệnh, gây dư luận xấu, ảnh hưởng tới uy tín ngành y tế. Trách nhiệm trước tiên thuộc về bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường là người trực tiếp phẫu thuật và gây tử vong cho chị Huyền, đồng thời có trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở y tế và chính quyền địa phương.

Theo văn bản báo cáo mới nhất của Sở y tế Hà Nội, Sở đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các thành viên Ban giám đốc và các phòng ban liên quan. Các bộ phận có liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp phối hợp với phòng y tế các quận huyện, thị trong việc chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động sai quy định của các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, đặc biệt đối với các cơ sở hành nghề không phép…

Hiện Hà Nội có 1830/2218 cơ sở hành nghề khám chữa bệnh tư nhân có giấy phép hoạt động, trong đó cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ là 34 cơ sở (30 phòng khám chuyên khoa PTTM, 1 bệnh viện chuyên khoa PTTM và 3 bệnh viện đa khoa có chuyên khoa PTTM).

Thanh tra chuyên ngành Sở Y tế Hà Nội có tổng số 14 người. Theo Sở thì số lượng cán bộ quá mỏng so với công việc và địa bàn rộng.

Tuy nhiên, dư luận đang trông chờ nhiều hơn vào những hành động cụ thể từ việc “rút kinh nghiệm sâu sắc” của Sở Y tế HN sau vụ việc Thẩm mỹ viện Cát Tường này.

Đọc thêm