Sôi nổi các hoạt động mừng Giáng sinh 2013

(PLO) - Nhân dịp Giáng sinh năm nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới chúc mừng, phát biểu ghi nhận những đóng góp của đồng bào Kitô giáo và mong muốn đồng bào Kitô giáo tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đón mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”
Nhân Lễ Giáng sinh năm 2013, ngày 21/12 Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Tổng giáo phận Huế, chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu trên địa bàn.
Chủ tịch  Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam  Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận trong những năm qua, đồng bào Công giáo giáo phận Huế luôn “sống phúc âm giữa lòng dân tộc,” “phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động. 
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu giáo phận Huế tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, chung sức, chung lòng xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” .
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Giáng sinh 2013.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng đồng bào 
công giáo nhân dịp Giáng sinh 2013. 
Thay mặt Tổng giáo phận Huế, Tổng Giám mục François-Xavier Lê Văn Hồng cảm ơn sự quan tâm, chúc mừng của MTTQ Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương. Khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân như một tình cảm ấm áp, một món quà đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với giáo phận Huế trong mùa Noel 2013, Tổng Giám mục Lê Văn Hồng mong muốn tình cảm này được tăng cường, thắt chặt hơn nữa để góp phần vào nhiệm vụ xây dựng một cuộc sống yêu thương, phục vụ hạnh phúc của giáo dân nói riêng và đời sống ấm no, hạnh phúc và đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung. 
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm, tặng quà và chúc mừng Noel tại Trung tâm cô nhi khuyết tật Sơn Ca, thuộc dòng thánh Phaolo, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đồng bào Kitô giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc
Cũng nhân dịp Giáng sinh 2013, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, ngành và TP.HCM đến chúc mừng Giáng sinh 2013 và năm mới 2014 tại Tổng giáo phận TP.HCM và Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. 
Tại Tổng giáo phận TP.HCM, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, các chức sắc, linh mục cùng giáo dân một mùa Giáng sinh an lành và đón năm mới 2014 nhiều thành tích, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và giáo phận nhiều hơn nữa. 
Phó Thủ tướng mong muốn với uy tín của mình, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn tiếp tục có nhiều đóng góp cho đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo vì sự phát triển của đất nước, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận những công lao đóng góp của đồng bào các tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh 2013
 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh 2013
Thay mặt các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo phận TP.HCM, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm, đồng hành với giáo dân TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung vì sự phát triển thịnh vượng của nước nhà. Thời gian qua, lãnh đạo TP.HCM đã tạo nhiều điều kiện để giáo phận thực hiện công việc của mình như xây dựng các trung tâm hỗ trợ người có bệnh hiểm nghèo, vô gia cư, giúp đỡ giáo dân và đồng bào cả nước nói chung. Tổng Giám mục cũng cho biết sẽ làm hết khả năng của mình để đồng bào công giáo tiếp tục sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước vì sự phát triển lớn mạnh của đất nước. 
Thăm Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, thông qua Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc sức khỏe, Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới toàn thể các vị mục sư, tu sĩ và tín đồ Tin Lành. Phó Thủ tướng tin tưởng Hội Thánh tiếp tục giữ gìn tình đoàn kết và bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc bên cạnh việc thực hiện chức phận của giáo dân. Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào có đạo, nhất là giáo dân có hoàn cảnh khó khăn để ổn định cuộc sống, tham gia xây dựng TP.HCM và đất nước giàu mạnh. 
Trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Kitô giáo, Mục sư Phan Vĩnh Cự gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến mọi người và bày tỏ với khả năng của mình và cộng đồng giáo dân Tin Lành sẽ góp sức vào quá trình xây dựng TP.HCM cũng như ngôi nhà chung Việt Nam luôn bình an, hòa bình.
Thăm Toà Giám mục Xuân Lộc, thay mặt Đảng và  Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Chu Trinh và toàn thể bà con giáo dân giáo phận Xuân Lộc cùng hưởng mùa Giáng sinh an lành với nhiều thành công mới.  Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Toà  Giám mục Xuân Lộc là giáo phận lớn nhất cả  nước với gần 1 triệu giáo dân luôn đoàn kết một lòng, đồng hành cùng nhân dân và chính quyền  địa phương thực hiện tốt “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, vừa là công dân, giáo dân tốt để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 
Đức Giám mục Nguyễn Chu Trinh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào giáo dân nói chung và giáo phận Xuân Lộc nói riêng. Đây là sự động viên quý báu với bà con trong những ngày Lễ Giáng sinh trọng đại. Đức Giám mục cho biết sẽ nỗ lực cùng bà con tiếp tục sống “tốt đời, đẹp đạo” như tinh thần Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi bà con giáo dân cả nước về đoàn kết và đồng thuận xã hội. 
Tại buổi gặp gỡ bà con giáo dân tại Giáo xứ Chính toà Xuân Lộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp tích cực của giáo xứ đối với sinh hoạt tôn giáo của bà con cũng như những việc làm hữu ích của các chức sắc tôn giáo và giáo dân giáo xứ đối với sự phát triển của địa phương. Phó Thủ tướng mong muốn Chánh xứ - Linh mục Ngô Công Sứ cùng các tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo đoàn kết một lòng với nhân dân và chính quyền địa phương, có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa, nhất là việc giúp đỡ các gia đình giáo dân còn nghèo ngày một ấm no, hạnh phúc. 
Cùng nằm trong chuỗi các sự kiện chúc mừng Giáng sinh 2013, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm, huyện Kim Sơn. Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã thân mật tiếp. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim gửi lời chúc mừng tới Giám mục và toàn thể các vị linh mục, tu sỹ và tín hữu giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc. 
Ông Vũ Trọng Kim đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua, trong đó có phần đóng góp của đồng bào Công giáo nói chung và giáo dân huyện Kim Sơn nói riêng; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là tôn trọng tự do tín ngưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội. 
Ông Vũ Trọng Kim mong muốn Tòa Giám mục Phát Diệm tiếp tục có những đóng góp tích cực trong việc đạo, việc đời; đồng bào Công giáo tiếp tục chung sức cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động như  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ngày “Vì người nghèo”… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thay mặt các chức sắc và đồng bào Công giáo trong Tòa Giám mục Phát Diệm, Giám mục Giuse Nguyễn Năng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm quý báu của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dành cho đồng bào Công giáo nhân ngày lễ trọng đại; khẳng định đồng bào Công giáo trong Giáo phận luôn tích cực tham gia các hoạt động bác ái – xã hội, phát huy các giá trị đạo đức, nhân bản, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giám mục cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn, khích lệ các chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng chung tay góp sức phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đọc thêm