Sư đoàn 324, Quân khu 4 giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

(PLO) - Nhằm giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, những ngày này, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã cử hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 về các vùng bị hậu quả nặng nề của mưa lũ vừa qua giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Truyền phó tham trưởng Quân khu tặng quà gia đình anh Trần Văn Sinh thôn Bình Phúc, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Truyền phó tham trưởng Quân khu tặng quà gia đình anh Trần Văn Sinh thôn Bình Phúc, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê.

Huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh – nơi chịu thiệt hậu quả nặng nề của cơn lũ vừa qua, sáng nay 17/10 Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã cử hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 324 Quân khu 4; phối hợp với Ban CHQS huyện Hương Khê cùng với lãnh đạo, chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả. 

Cán bộ chiến sỹ dọn dẹp nhà văn hóa ngập đầy bùn đất
Cán bộ chiến sỹ dọn dẹp nhà văn hóa ngập đầy bùn đất
Nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy bị bùn đất lấp đầy
Nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy bị bùn đất lấp đầy

Với phương châm nước rút đến đâu, tổ chức cho bộ đội giúp nhân dân khắc phục hậu quả đến đó, ngay từ trưa nay, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ 324 đã về các xã Hương Thủy, Gia Phố, Lộc Yên và Phương Mỹ nơi nước vừa rút để giúp đỡ nhân dân trước mắt tổng dọn vệ sinh các trường học.

Các chiến sỹ dọn dẹp nhà cửa giúp người dân
Các chiến sỹ dọn dẹp nhà cửa giúp người dân
Cán bộ chiến sỹ dọn dẹp bùn đất tại các điểm nhà văn hóa, trường học tại huyện Hương Khê.
Cán bộ chiến sỹ dọn dẹp bùn đất tại các điểm nhà văn hóa, trường học tại huyện Hương Khê.

Trong thời gian 1/2 ngày cán bộ chiến sỹ Sư đoàn đã tổng dọn được 4 trường mầm non, 2 trạm y tế xã, 6 gia đình chính sách, khơi thông 2 km kênh mương đường liên thôn, liên xã với hơn 300 ngày công, nhằm giúp học sinh sớm đến trường, nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Đọc thêm