Sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ chính khu dân cư

(PLO) - Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương vào ngày 14/4 để nắm tình hình công tác Mặt trận, công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và khảo sát việc MTTQ tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 14/4.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ chính khu dân cư, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương cần  chủ động nắm tình hình tư tưởng của người dân, quan tâm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; thực hiện hiệu quả chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2018-2020.

Trong hoạt động giám sát phản biện xã hội, MTTQ tỉnh Hải Dương cần tập trung làm quyết liệt, thực hiện hiệu quả giám sát trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn thực phẩm, giám sát khiếu nại tố cáo của người dân, giám sát trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hỗ trợ cho người nghèo, giám sát trong lĩnh vực môi trường… 

Đọc thêm