Tại sao Hà Nội vẫn chọn Vinaconex làm đường ống nước sông Đà 2?

(PLO) -Chiều 29/7, ông Nguyễn Văn Thịnh- Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết TP. Hà Nội tiếp tục giao cho Vinaconex làm đường ống nước sông Đà sau khi đã xem xét rất kỹ các phương án. 
Tại sao Hà Nội vẫn chọn Vinaconex làm đường ống nước sông Đà 2. Ảnh: Hướng Dương
Tại sao Hà Nội vẫn chọn Vinaconex làm đường ống nước sông Đà 2. Ảnh: Hướng Dương
Theo ông Thịnh, trước đó tuyến ống số 1 của Vinaconex liên tục vỡ gặp sự cố tới 9 lần ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hơn 70.000 hộ dân Hà Nội. 
“Ban đầu TP. Hà Nội có ý định làm một tuyến đường ống “cấp cứu” để giải quyết sự cố. Nếu không đơn vị đứng ra nhận thì TP Hà Nội sẽ làm và mua nước ở đầu nguồn thay vì mua nước ở cuối nguồn như hiện nay”, ông Thịnh nói.
Giải thích về lí do tại sao TP. Hà Nội vẫn chọn Vinaconex xây dựng tuyến đường ống nước sông Đà 2, ông Thịnh cho biết phía Vinaconex là đơn vị bán nước và TP. Hà nội là người mua nước. Hơn nữa, dự án xây dựng tuyến ống nước sông Đà 2 vốn đầu tư hoàn toàn là của phía Vinaconex. Vật liệu xây dựng tuyến ống nước sông Đà 2 cũng được thay đổi sang dùng ống thép theo công nghệ Nhật Bản.
Ông Thịnh khẳng định,hiện Vinaconex là đơn vị duy nhất có kinh nghiệm, đã đầu tư xây dựng nhà máy nước, cung cấp nước cho thủ đô từ lâu. Đơn vị này cũng đã nhận trách nhiệm, cam kết xây dựng tuyến đường ống nước sông Đà 2 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, cung cấp nước cho toàn địa bàn Hà Nội.
Khởi tố vụ án làm vỡ ống dẫn nước sạch Sông Đà
Cục cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế (C46) cũng vừa cho biết cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà liên tiếp trong thời gian qua
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh - Cục trưởng C46, vụ án bị khởi tố theo điều 229 về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, 9 lần liên tiếp đường ống dẫn nước sạch Sông Đà (trên Đại lộ Thăng Long) bị vỡ, khiến cho hàng chục ngàn hộ dân ở các quận lân cận bị lâm vào cảnh thiếu nước. Có lúc sự cố vỡ chỉ cách nhau mấy ngày khi đang khắc phục sự cố vỡ lần trước. 
Do đó, vào khoảng 8h30 sáng nay ngày 29/7, tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng – Vinaconex (34 Láng Hạ - Hà Nội), Đại tá Nguyễn Trọng Long - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ C46 – Bộ Công an đã đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng công ty Vianconex.

Đọc thêm