Tạm biệt “Văn minh sông Hồng 2013”

(PLO) - Tối 14/12, tại Nhà hát Lớn TP.Hải Phòng, Hải Phòng cùng 11 tỉnh, thành khu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng 2013 đã tổ chức lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2013. 
Tạm biệt “Văn minh sông Hồng 2013”
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL)  Hoàng Tuấn Anh thay mặt Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã trao Cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2014 cho tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên 2014”.
Năm Du lịch quốc gia 2013 với 67 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, hội chợ, hội thảo… được tổ chức tại 11 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Hồng, trong đó điểm nhấn nổi bật là Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch; Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 2 được Hải Phòng tổ chức vào tháng 5/2013 góp phần tôn vinh giá trị văn hóa tiêu biểu của những Khuê Văn Các, cầu Long Biên, hồ Gươm, Tây Hồ, Chùa Một cột – Hà Nội; Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động, Tràng An, chùa Bái Đính – Ninh Bình; Dòng sông Cầu, lễ hội Quan họ - Bắc Ninh; nguyên khí Yên Tử linh thiêng cùng bãi biển Trà Cổ, Vịnh Hạ Long nên thơ của Quảng Ninh; khu danh thắng Côn Sơn, Kiếp Bạc, đền thờ Nguyễn Trãi của Hải Dương; địa danh Tam Đảo, hồ Đại Lải nước xanh, miền đất Phật chùa Tây Thiên phong cảnh hữu tình của Vĩnh Phúc; chùa Keo trầm mặc trên quê lúa Thái Bình…
Ông Dương Anh Điền – Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - hào hứng: Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 là cơ hội để Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong khu vực phát huy tiềm năng, khai thác thế mạnh, tăng cường liên kết, tập trung nguồn lực, xây dựng thương hiệu, tạo bước phát triển mới cho du lịch, để du lịch khẳng định vai trò to lớn trong nền kinh tế mỗi địa phương; là dịp để bạn bè trong và ngoài nước tụ hội, chứng kiến, giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc trưng, tiềm năng du lịch của mình, đồng thời là cơ hội tốt để Hải Phòng tập trung các nguồn lực với quyết tâm cao nhất, tạo bước ngoặt trong khai thác tiềm năng, phát triển du lịch, xây dựng và khẳng định thương hiệu.
Theo thống kê của 11 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng, năm 2013 tổng lượt khách, doanh thu từ du lịch tăng 16% so với năm 2012. Hải Phòng đã hoàn thành kế hoạch đón 5 triệu lượt khách du lịch, tăng 11,2% so với cùng kỳ.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể là Đảng bộ và nhân dân TP.Hải Phòng, Đoàn Chèo Hải Phòng. Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen cho các ông Dương Anh Điền, Lê Khắc Nam - Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng. Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 12 cá nhân.
Tại Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thay mặt Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã trao Cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2014 cho tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên 2014”. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kỳ vọng sự kết nối từ đồng bằng ven biển Bắc bộ đến miền núi cao nguyên Đà Lạt- Lâm Đồng tạo thành bức tranh sống động cho du lịch Việt Nam.

Đọc thêm