“Tăng cường hỗ trợ để ngư dân đủ lực vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo“

(PLO) - Tiếp tục chuyến công tác tại Đà Nẵng, chiều ngày 3/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt TP. Đà Nẵng về chiến lược phát triển kinh tế biển và phát triển đô thị của địa phương.
“Tăng cường hỗ trợ để ngư dân đủ lực vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo“
Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục duy trì sự ổn định và có những chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm xã hội GDP 6 tháng ước đạt 20.052,4 tỷ đồng, tăng 9,13% so với cùng kỳ 2013. Đây là mức tăng khá trong bối cảnh nền kinh tế đang còn những khó khăn nhất định
Chủ tịch nước chỉ đạo Đà Nẵng cần chú trọng phát triển kinh tế biển để có tiềm lực mạnh đảm bảo an ninh quốc phòng.
Chủ tịch nước chỉ đạo Đà Nẵng cần chú trọng phát triển kinh tế biển để có tiềm lực mạnh đảm bảo an ninh quốc phòng.
Nằm trong ngư trường trọng điểm của miền Trung, ngành thủy sản được Đà Nẵng xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế biển của thành phố. Cùng với các chính sách của Trung ương, trong thời gian qua, Đà Nẵng đã ban hành các chính sách và hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản như: hỗ trợ máy liên lạc tầm xa; tổ chức đào tạo bằng thuyền trưởng, máy trưởng miễn phí cho hơn 1.300 ngư dân; hỗ trợ lệ phí mua bảo hiểm thuyền viên cho các thuyền viên sản xuất trên các tàu có công suất từ 50CV trở lên cho hơn 8.000 lượt thuyền viên. Hàng năm, TP cũng hỗ trợ ngư dân hơn 500 triệu đồng xây dựng các mô hình sản xuất như: cải hoán hầm bảo quản sản phẩm, trang bị máy dò ngang, hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác hiệu quả. 
Đặc biệt, thành phố đã hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá có công suất từ 400 CV trở lên với mức từ 500-800 triệu đồng/tàu... Tuy hoạt động khai thác hải sản gần đây bị ảnh hưởng do tình hình căng thẳng ở biển Đông, song với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, TP Đà Nẵng cũng như ngư dân của địa phương vẫn tích cực bám biển. Tổng sản lượng khai thác 6 tháng ước đạt 22.965 tấn, đạt 65,6% kế hoạch năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ 2013…

Tại buổi làm việc, Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch nước quan tâm chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang thành cảng cá loại 1 cấp quốc gia; dự án khu trú bão và neo đậu tầu thuyền công suất 600CV trở lên; dự án đầu tư Trung tâm nghề cá Đà Nẵng gắn với ngư trường trọng điểm biển Đông và Hoàng Sa.

Ghi nhận và đánh giá cao đánh giá cao những kết quả mà TP Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, kinh tế của Đà Nẵng phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân của cả nước. Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng phát huy hơn nữa thế mạnh của mình để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế biển để có tiềm lực đủ mạnh đảm bảo an ninh quốc phòng trong tình hình mới hiện nay. Trong đó, tập trung phát triển ngành công nghiệp dầu khí, du lịch biển, vận tải biển và đánh bắt, chế biến thủy hải sản.
Chủ tịch nước thăm lực lượng cảnh sát biển vùng 2 đóng quân tại cầu cảng Tổng công ty Sông Thu
Chủ tịch nước thăm lực lượng cảnh sát biển vùng 2 đóng quân tại cầu cảng Tổng công ty Sông Thu

Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý Đà Nẵng tăng cường hỗ trợ ngư dân trong việc tăng số lượng tàu cá, đóng mới tàu công suất lớn để ngư dân đủ lực vươn khơi, chủ động trong mọi tình huống, góp phần cùng với các lực lượng chấp pháp, bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Để làm được điều này, ngoài ngân sách nhà nước, Đà Nẵng cũng nên huy động thêm sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ ngư dân đóng tàu công suất lớn.

Trước đó, trong sáng ngày 3/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên và tặng quà cho lực lượng Vùng cảnh sát biển 2 đang đóng quân tại cầu cảng Tổng công ty Sông Thu. Tại đây, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã lên thăm 2 tàu Cảnh sát biển 2013 và 2015 đang neo đậu tại cầu cảng.

Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo Vùng cảnh sát biển 2 cho biết, tính đến nay, các tàu của Trung Quốc đã đâm va các tàu cảnh sát biển Việt Nam trên 150 lần. Mặc dù tàu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nhỏ hơn, chạy chậm hơn và trang thiết bị yếu hơn nhưng với tình thần xả thân để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc, lực lượng cảnh sát biển quyết tâm bám thực địa, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong suốt thời gian thực thi nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đã thực hiện đúng luật pháp của Việt Nam, Luật biển quốc tế, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là mền dẻo, kiềm chế, linh hoạt, đấu tranh trên tinh thần hòa bình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặc biệt biểu dương những kết quả cũng như những nỗ lực của lực lượng cảnh sát biển trong suốt thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Lòng quả cảm của các đồng chí rất lớn. Tôi hy vọng các đồng chí tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua. Cho dù trong thời gian tới, tình hình trên biển Đông sẽ khó khăn hơn, phức tạp hơn nhưng với vai trò là lực lượng nòng cốt để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc, các đồng chí sẽ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Thay mặt Đảng, Nhà nước tôi xin gởi lời thăm hỏi, động viên đến tất cả lực lượng chấp pháp đang làm nhiệm vụ trên biển”.

Cũng trong sáng cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đi thăm xưởng đóng mới và sửa chữa tàu của Tổng Công ty Sông Thu. Tại đây, Chủ tịch nước căn dặn toàn thể cán bộ, công nhân viên toàn công ty cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Sẵn sàng phối hợp với các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó cần tập trung nghiên cứu đóng mới những tàu lớn, thiết bị hiện đại để cung ứng cho các lực lượng chấp pháp trên biển…

Đọc thêm