Tăng cường hỗ trợ sinh viên ở nước ngoài chủ động phòng ngừa dịch Covid-19

(PLVN) - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài năm 2020.
Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - phát biểu tại hội nghị.
Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu tại Việt Nam và các điểm cầu ngoài nước.

Đại diện Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cho biết, dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng đến nay, cộng đồng du học sinh Việt ở nước ngoài chưa ghi nhận ca nhiễm nào. 

Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam các nước cũng cho biết đã chủ động triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - đề nghị Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại các nước tăng cường thông tin kịp thời về các chủ trương, biện pháp của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống dịch Covid-19;

Tăng cường các biện pháp để hỗ trợ các sinh viên còn đang ở nước ngoài chủ động các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch Covid-19; nếu điều kiện cho phép thì ở nguyên tại nước sở tại, không di chuyển dễ bị lẫy bệnh.

Bên cạnh đó, ông Bùi Văn Linh cũng quán triệt cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng để sinh viên không bị các tổ chức phản động, tà đạo mua chuộc, lôi kéo; giúp sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện; chú ý phát hiện các sinh viên ưu tú trong quá trình học tập để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đề cập đến tình hình dịch bệnh Covid-19, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy đánh giá Hội Sinh viên Việt Nam các nước đã chủ động tuyên truyền tới du học sinh dưới nhiều hình thức; kêu gọi sinh viên, thanh niên cần bình tĩnh, giữ liên lạc, tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy, Hội Sinh viên Việt Nam các nước cần tiếp tục thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”, vận động sinh viên tham gia các hoạt động do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên các nước tổ chức;

Đẩy mạnh phối hợp, triển khai các hoạt động kết nghĩa, chương trình phối hợp giữa Hội Sinh viên trong nước và nước ngoài; tăng cường trao đổi thông tin kết nối phối hợp và hỗ trợ hoạt động góp phần tạo sự đoàn kết giữa sinh viên Việt Nam ở các nước.

Đọc thêm