Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh trên các lĩnh vực

(PLVN) - Triển khai kế hoạch công tác của Bộ Ngoại giao với các địa phương năm 2019 và nhân dịp kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương quốc Anh, chiều 28/11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BBGV) tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Vương quốc Anh”.
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: TG&VN.
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: TG&VN.

Dự Hội nghị, về phía Việt Nam có Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đại diện lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Lãnh đạo 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp địa phương.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ và du lịch.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, dù cách xa về địa lý, hai nước Việt -Anh đã sớm kết giao và hiện là Đối tác chiến lược của nhau, cùng đồng hành vì mục tiêu hòa bình, an ninh, phát triển và thịnh vượng; khẳng định Hội nghị có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm tăng cường sự giao lưu giữa hai nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đây là cơ hội để đại diện các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức của hai bên gặp gỡ, hiểu thêm về chính sách của chính phủ, tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác về công nghệ, giáo dục, văn hóa…; đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp và địa phương Việt Nam với các đối tác từ Anh.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đánh giá Hội nghị là cơ hội quan trọng để tương tác với lãnh đạo các tỉnh thành của Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Anh và Việt Nam đang ngày càng được củng cố.

Đại sứ Ward tin tưởng rằng năm 2020, là năm Việt Nam và Anh kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, sẽ là một năm mang tính bước ngoặt đối với quan hệ hai nước. 

Đại sứ Anh cũng chia sẻ về những điểm đồng trong chính sách đổi mới của Anh và Việt Nam; nêu những ưu tiên của Anh trong lĩnh vực kinh tế tiến tới nền công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội lớn để hai nước hợp tác chặt chẽ hơn. 

Tại Hội nghị, hơn 700 đại biểu đã nghe các phiên thảo luận của các chuyên gia, đại diện cho chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan giáo dục, văn hóa, du lịch 2 nước; nêu nhiều câu hỏi và bình luận cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác sâu sắc, thiết thực hơn giữa hai bên trên các lĩnh vực cùng quan tâm như công nghệ và sáng tạo, giáo dục, môi trường, du lịch... 

Các địa phương tham gia Hội nghị cũng đã quảng bá địa phương mình và kết nối với các đối tác Anh thông qua các cuộc tiếp xúc với Đại sứ và lãnh đạo các cơ quan và doanh nghiệp Anh, cũng như thông qua các gian hàng trưng bày với tài liệu và sản phẩm phong phú, đa dạng. 

Đọc thêm