Tăng cường thẩm quyền cho cơ quan Thanh tra

(PLO) - Hôm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với Thanh tra Chính phủ (TTCP) về công tác thanh tra từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2011-2013). Tại đây, Chủ tịch nước đồng tình với kiến nghị tăng cường vị thế, thẩm quyền cho ngành Thanh tra của TTCP.
Tăng cường thẩm quyền cho cơ quan Thanh tra
Phát hiện 319 vụ tham nhũng 
Báo cáo Chủ tịch nước, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 23 nghìn cuộc thanh tra hành chính, trên 367 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm hơn 82,1 nghìn tỷ đồng, trên 293,7 nghìn héc ta đất. Riêng TTCP ban hành 63 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 56,7 nghìn tỷ đồng, gần 9,9 nghìn héc ta đất; kiến nghị kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 33 vụ.
Trong công tác phòng, chống tham nhũng, toàn ngành đã phát hiện 319 vụ, 517 người có dấu hiệu tham nhũng với hơn 489 tỷ đồng; 9,4ha đất; kiến nghị thu hồi 485,5 tỷ đồng; 6,3 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 17 tập thể, 218 cá nhân, xử lý trách nhiệm 52 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 111 vụ, 235 người. 
Ngành Thanh tra cũng giúp các cơ quan hành chính tiếp gần 993 nghìn lượt công dân với hơn 562 nghìn vụ việc. TTCP đã ban hành Kế hoạch 1130 và phối hợp các Bộ, ngành kiểm tra, rà soát 528 vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đã giải quyết 466 vụ, đạt tỷ lệ 88,26%. Số vụ còn lại đang chờ ý kiến  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đang giải quyết…
Tuy nhiên, Tổng Thanh tra cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng… Trên cơ sở đó, để bảo đảm ngành Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, TTCP trân trọng đề xuất Chủ tịch nước có ý kiến về sửa đổi Luật Thanh tra theo hướng nâng cao tính hệ thống của ngành Thanh tra; vị thế chính trị của người đứng đầu cơ quan Thanh tra; đổi mới tổ chức và hoạt động của TTCP, của ngành Thanh tra, nhất là thanh tra chuyên ngành; tăng thẩm quyền cho cơ quan thanh tra.  
Xử lý sai phạm chưa có nhiều chuyển biến 
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2011-2013) của ngành Thanh tra. “Với khối lượng làm rất lớn, ngành Thanh tra đã góp phần tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, làm yên lòng dân” – Chủ tịch nước biểu dương song cũng chỉ ra có những mục tiêu vẫn chưa đạt mà “ngay cả chính các đồng chí chưa thấy hài lòng. Khi phát hiện sai phạm tại một đơn vị, tôi hình dung phải có chuyển biến ngay, nhưng tôi thấy còn ít”. 
Theo Chủ tịch nước, tới đây ngành Thanh tra cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, kịp thời đưa ra các kiến nghị sửa đổi chính sách để hợp lòng dân. Chẳng hạn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nếu tỷ lệ khiếu nại, tố cáo sai cao do người dân chưa hiểu chính sách pháp luật thì phải tăng cường tuyên truyền, nhưng vấn đề đầu tiên là phải sửa cái sai từ các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, Chủ tịch nước đồng tình với các kiến nghị của TTCP. “Suy nghĩ của các đồng chí về việc tăng cường vị thế, thẩm quyền của Thanh tra là rất đúng. Các kiến nghị, tôi đồng ý”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đọc thêm