Tăng cường tiềm lực quốc phòng trên quê lúa Thái Bình

(PLO) - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 vừa chỉ đạo tỉnh Thái Bình tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2014, chính quyền địa phương và nhân dân  về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc lên một bước mới, chất lượng, sát thực hơn.
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ
Gần 7 giờ ngày N, tại Cảng cá Xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải (Thái Bình), các ngư dân và tàu, thuyền, phương tiện dân sự đã tập kết đúng vị trí quy định, sẵn sàng chờ giờ “G” để bàn giao cho Vùng 1 Hải quân. Sau khi có lệnh bàn giao, các lực lượng phương tiện được chính quyền địa phương, đơn vị tiếp nhận làm thủ tục điểm danh, kiểm đếm chặt chẽ, nhanh gọn… Đây chỉ là một trong những nội dung mới được đưa vào trong cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2014. 
Nhiều điểm mới, sát thực tế
Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2014 với đề mục “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. 
Đây là cuộc diễn tập do Quân khu 3 trực tiếp chỉ đạo, diễn ra trên quy mô lớn, phạm vi không gian rộng với nhiều lực lượng và thành phần tham gia ở các khối Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cả cấp tỉnh và huyện. Cuộc diễn tập có nhiều nội dung mới như: Thực hành huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự và thi hành thiết quân luật cấp tỉnh… 
Tuy có nhiều nội dung mới nhưng qua từng vấn đề huấn luyện và vận hành cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt” đã được khung tập vận hành nhịp nhàng và thể hiện khá rõ nét.
Nổi bật là Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về công tác quốc phòng; Hội nghị Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Đảng ủy Công an thông qua kế hoạch xử trí, giải tán biểu tình và Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (phiên bất thường) quyết định chủ trương, biện pháp chuyển mọi hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến... 
Đặc biệt, Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã phát huy tính dân chủ, trí tuệ tập thể; đồng thời thể hiện rõ phương pháp, tác phong công tác khoa học trong lãnh đạo, chỉ huy của các vai tập… Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quân khu 3, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.
Gia tăng tiềm lực quốc phòng
Đề cập về kinh nghiệm rút ra trong công tác tổ chức cuộc diễn tập, đồng chí Phạm Văn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng ban Tổ chức diễn tập tỉnh - cho biết: “Đạt được kết quả trên, trước hết là do Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Quân khu 3, giao cho Bộ CHQS tỉnh Thái Bình chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác chuẩn bị; từ ý định diễn tập, xây dựng đầu bài và các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương”. 
Đại tá Đào Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình - cho biết: “Trước và trong quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban đạo diễn Bộ Tư lệnh Quân khu 3, nhất là qua việc tổ chức luyện tập phân đoạn, ở số nội dung chủ yếu đã kịp thời rút kinh nghiệm. Do đó, khi thực hành diễn tập bảo đảm đúng nguyên tắc, chất lượng”.
Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan trung tâm tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình phát huy vai trò của các sở, ban, ngành, đoàn thể chuẩn bị đầy đủ các loại văn kiện diễn tập, chuẩn bị lực lượng, kinh phí, vật chất, phương tiện, tập huấn, bồi dưỡng các thành phần tham gia diễn tập, đảm bảo cho cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định và kế hoạch đề ra. 
Theo đó, lực lượng tham gia khung tập đã tận dụng thời gian, tích cực nghiên cứu tài liệu, xây dựng trên 100 loại văn kiện các loại, đúng quy cách công tác tham mưu tác chiến. Trong đó, nhiều văn kiện được chuẩn bị công phu, có sự khảo sát, chuẩn bị cơ sở dữ liệu đầy đủ đúng nguyên tắc sát với tình hình thực tiễn. 
Khắc phục những khó khăn về địa hình và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã tập trung đầu tư công sức cho việc xây dựng Sở chỉ huy khu tập trung bí mật, hệ thống thao trường... đào đắp gần 7.000m3 đất làm công sự trận địa, hầm trú ẩn, nhà ăn và hàng ngàn mét đường cơ động ở các khu vực diễn tập. 
Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn xây dựng 3 sa bàn, bảo đảm 9000m2 lưới ngụy trang và gần 100 nhà bạt. Tỉnh Thái Bình đã huy động trên 4.000 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên và hàng trăm phương tiện tham gia diễn tập và phục vụ diễn tập.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - khẳng định: “Thành công của cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc lên một bước mới, có chất lượng cao hơn, sát thực hơn. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động trong các trạng thái quốc phòng và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến”...

Đọc thêm